Mưa lớn, đề phòng lũ quét và sạt lở đất tại các tỉnh phía Tây Bắc Bộ

Viên Minh|20/07/2021 07:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Dự báo, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ nối với cơn bão số 3 kết hợp với hội tụ gió lên đến 5.000m, ngày và đêm nay, 20/7, ở phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, ngày và đêm nay, 20/7, ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to hơn 150mm/24 giờ. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái và Tuyên Quang.

Ảnh minh họa

Ở phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang.

Khu vực Hà Nội ngày và đêm nay, 20/7, có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh, chiều và đêm nay, 20/7, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 30-50mm, có nơi hơn 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét: cấp 1.

Viên Minh

Bài liên quan
  • Bão số 3 Cempaka tiếp tục mạnh lên, giật cấp 12
    Moitruong.net.vn – Hồi 4 giờ ngày 207, vị trí tâm bão số 3 Cempaka ở khoảng 21,3 độ vĩ bắc; 112,4 độ kinh đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 220km về phía tây nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đã mạnh lên cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 12.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mưa lớn, đề phòng lũ quét và sạt lở đất tại các tỉnh phía Tây Bắc Bộ