Mực nước ở sông Bùi tiếp tục dâng cao

Yến Anh (T/h)|01/08/2018 12:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Theo báo cáo mới nhất của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP. Hà Nội, mực nước tại sông Bùi (huyện Chương Mỹ, Tp. Hà Nội) tại trạm Yên Duyệt hiện nay đang trên mức báo động 3.

>>>Đề xuất đầu tư gần 450 tỷ đồng để nâng cao hạ tầng vùng lũ Chương Mỹ

>>>Chương Mỹ (Tp. Hà Nội): Nước dâng cao, cuộc sống hàng chục nghìn người dân bị đe dọa

Ngập lụt tại huyện Chương Mỹ – Ảnh: Internet

Cụ thể, mực nước sông Bùi tại trạm Yên Duyệt mức nước thực đo được là 7,28m trên báo động 3 là 0,28m; mực nước sông Tích tại trạm Vĩnh Phúc là 8,22m trên báo động 3 là 0,22m. Trước tình hình nước tại sông Bùi đang ở mức cao, khả năng 6.000 người dân tại huyện Chương Mỹ phải di dời đến những nơi cao hơn là cấp thiết.

Để chủ động đối phó với mưa lũ, nước tràn đê, lực lượng chức năng cùng người dân huyện Chương Mỹ đang tích cực, nỗ lực thực hiện phòng hộ đê, đặc biệt là tại các đoạn đê thấp, xung yếu.

Trước dự báo mực nước sẽ tiếp tục dâng cao, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội – ông Nguyễn Đức Chung đã chỉ đạo các lực lượng của huyện Chương Mỹ đắp thêm 10.000 bao cát để bảo vệ đê tả sông Bùi.

 Báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại do đợt mưa lũ trên địa huyện Chương Mỹ từ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội cho biết, tại huyện Chương Mỹ có hơn 12km đê, hồ, đập bị sạt lở; 35 cầu, cống bị hư hỏng. Trên địa bàn huyện Chương Mỹ cũng có 3.629 hộ dân bị ngập nước, trong đó có 858 hộ bị ngập lối đi, 2.771 nhà bị ngập sâu trong nước từ 0,5-2m; 5.167 người phải đi sơ tán. Ngoài ra, còn có hàng chục công trình đình chùa, trường học bị ngập, hư hỏng.

Yến Anh (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mực nước ở sông Bùi tiếp tục dâng cao