Thủ tướng Chính phủ chấm dứt hiệu lực thi hành của Quyết định số 893/QĐ-TTg ngày 26/7/2023 về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Đồng Nai định hướng chuyển đổi các khu công nghiệp hiện hữu theo mô hình công nghệ cao, ưu tiên sản phẩm có giá trị gia tăng lớn, từng bước tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Chiều 6/6, Hội thảo “Pháp - Việt hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0”, do Business France - cơ quan xúc tiến thương mại và đầu tư của Đại sứ quán Pháp tổ chức, đã diễn ra tại TP.HCM.
Chiến lược phát triển năng lượng hydrogen của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đã mở ra không gian phát triển mới cho ngành năng lượng Việt Nam theo hướng xanh, sạch, bền vững và phù hợp với xu thế phát triển chung của thế giới....
Theo nghiên cứu của Viện Rousseau, EU có thể bảo đảm phần lớn số vốn 1.600 tỷ USD bằng cách chuyển hướng các khoản chi tiêu hiện tại, chủ yếu là chi cho các hoạt động gây ô nhiễm môi trường.
Trước những thách thức trong ứng phó với biến đổi khí hậu, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhấn mạnh, Liên hợp quốc và cá nhân ông sẽ tiếp tục ủng hộ Việt Nam trong tiến trình này.
Theo ước tính của Ngân hàng Thế giới (WB), Việt Nam sẽ cần khoảng 368 tỷ USD đến năm 2040, tương đương 6,8% GDP mỗi năm khi theo đuổi lộ trình phát triển kết hợp khả năng chống chịu và phát thải ròng về "0".
Ngày 30/3, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã phối hợp với Quỹ xúc tác tài chính xanh ASEAN tổ chức Hội thảo giải pháp phát triển Đông Nam Á năm 2023 với chủ đề 'Hình dung một ASEAN phát thải ròng bằng 0'.