Mỹ: 2/3 dân số đặt dưới tình trạng cảnh báo do nhiệt độ giảm sâu

Hà My|25/12/2022 12:05
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Hơn 2/3 dân số ở Mỹ được đặt dưới tình trạng cảnh báo thời tiết cực đoan ngày 23/12 trong bối cảnh nhiệt độ giảm sâu trên cả nước ngay trước kỳ nghỉ Giáng sinh cuối tuần.

nhiet-do-giam-sau.jpg
Nhiệt độ giảm sâu khiến hơn 4.000 chuyến bay đã bị hủy trong ngày 23/12 khiến kế hoạch di chuyển của hàng triệu người dân Mỹ bị ảnh hưởng.

Thời tiết cực đoan đã làm gián đoạn hoạt động và kế hoạch nghỉ lễ của nhiều gia đình ở Mỹ ngay trước thời điểm lễ Giáng sinh. Hơn 1,5 triệu hộ gia đình và doanh nghiệp ở Mỹ đã mất điện sinh hoạt ngày 23/12 trong khi gió lớn, băng và tuyết đã làm gián đoạn các hoạt động bay thương mại trong thời điểm bận rộn nhất năm.

Theo Cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ, hơn 240 triệu người ở Mỹ đang phải đối mặt với điều kiện thời tiết giá lạnh với mức nhiệt độ thấp nhất, âm 38 độ C được ghi nhận ở bang Montana.

Hơn 4.000 chuyến bay đã bị hủy trong ngày 23/12 khiến kế hoạch di chuyển của hàng triệu người dân Mỹ bị ảnh hưởng.

Theo Hiệp hội ô tô Mỹ, hơn 112 triệu người ở nước này có kế hoạch di chuyển khoảng 80km trong khoảng thời gian từ 23/12 tới 02/01 năm nay, tuy nhiên, con số này có thể sẽ giảm do điều kiện thời tiết cực đoan trên không và trên bộ vào cuối tuần này.

Bài liên quan
  • Thời tiết giá rét tấn công Mỹ, Nhật Bản và các nước Bắc Âu
    Nhiều địa phương ở Mỹ hiện đối mặt với sự kết hợp nguy hiểm của nhiệt độ băng giá, gió dữ và bão tuyết từ nay đến cuối tuần. Còn tại miền Bắc Nhật Bản, giao thông đường bộ và đường sắt bị đình trệ, hơn 10.000 ngôi nhà bị mất điện trong điều kiện tuyết rơi dày hôm 21/12.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mỹ: 2/3 dân số đặt dưới tình trạng cảnh báo do nhiệt độ giảm sâu