Nắng nóng ở miền Bắc kéo dài hết ngày 19/7

Hải Dương|16/07/2020 03:43
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Hiện vùng áp thấp nóng phía Tây vẫn có xu thế phát triển và mở rộng về phía Đông Nam, sau có cường độ ổn định. Dự báo đợt nắng nóng này ở miền Bắc khả năng kéo dài đến hết ngày 19/7.

Nắng nóng ở miền Bắc kéo dài hết ngày 19/7

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho biết, từ ngày 13/7 trở đi, do chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông Nam. Nắng nóng quay trở lại khu Tây Bắc, vùng trung du và đồng bằng Bắc Bộ, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C. Sau nắng nóng lan toả ra toàn miền Bắc, cường độ nóng bức cũng tăng lên. Lúc 19h ngày 15/7, các trạm khí tượng Bắc Bộ ghi nhận được nhiệt độ cao nhất dao động từ 35-38 độ C, một số nơi cao trên 38 độ C đều rơi vào tỉnh Hoà Bình như: Lạc Sơn 38,1 độ C; TP.Hoà Bình 38,8 độ C, Mai Châu cao nhất 39 độ C.

Hiện vùng áp thấp nóng phía Tây vẫn có xu thế phát triển và mở rộng về phía Đông Nam, sau có cường độ ổn định. Dự báo đợt nắng nóng này ở miền Bắc khả năng kéo dài đến hết ngày 19/7, nắng nóng đỉnh điểm rơi vào ngày 18/7. Nhiệt độ phổ biến từ 35-38 độ C, một số địa phương cao trên 38 độ C, có nơi lên tới 39-40 độ C.

Từ ngày 20/7 trở đi nắng nóng giảm dần do miền Bắc có mưa rào giải nhiệt nhiều nơi. Riêng các tỉnh vùng núi có mưa giông trên diện rộng, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh, sét đánh khi thời tiết chuyển xấu, miền núi cảnh giác với lũ quét đột ngột trên các suối khe nhỏ, trượt lở đất đá ở các đồi núi dốc.

Hải Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nắng nóng ở miền Bắc kéo dài hết ngày 19/7