Nắng nóng ở miền Bắc và Trung Bộ gia tăng trở lại

Hải Dương|12/06/2019 02:57
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Dự báo ngày 12/6, vùng áp thấp nóng phía Tây có xu thế phát triển và mở rộng về phía Đông Nam. Theo đó, nắng nóng trên diện rộng quay trở lại miền Bắc.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 11/6, do ảnh hưởng của hơi ẩm do mưa mát từ các tỉnh của núi phía Bắc lan toả xuống. Cường độ nắng nóng ở khu Tây Bắc Bắc Bộ, vùng đồng bằng và trung du Bắc Bộ giảm nhiều, các địa phương chỉ còn nắng nóng nhẹ.

Trong khi đó, các tỉnh Trung Bộ nhiệt độ cũng đồng loạt giảm thấp so với ngày hôm trước. Hồi 19h 11/6, ghi nhận được nhiệt độ cao nhất dao động từ 36-39 độ C, một số nơi cao trên 39 độ C như: Con Cuông (Nghệ An), Cù Lao Chàm (Quảng Nam) và Hoài Nhơn (Bình Định) cùng xuống mức 39,3 độ C. Tp.Vinh (Nghệ An) 39,4 độ C; Đô Lương (Nghệ An) 39,6 độ C; Quỳ Hợp (Nghệ An) 39,7 độ C; Tây Hiếu (Nghệ An) giảm xuống 40 độ C.

Dự báo ngày 12/6, vùng áp thấp nóng phía Tây có xu thế phát triển và mở rộng về phía Đông Nam. Theo đó, nắng nóng trên diện rộng quay trở lại các tỉnh miền Bắc, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi cao trên 37 độ C. Khu vực Trung Bộ vẫn nóng hơn, nhiệt độ trong khoảng 36-39 độ C, một số địa phương lên tới 40-41 độ C.

Đêm về sáng ngày 13/6, một đợt mưa mát trên diện rộng bao phủ toàn Bắc Bộ khiến nắng nóng chấm dứt. Khu vực Trung Bộ vẫn duy trì nắng nóng trên diện rộng nhưng với cường độ suy giảm.

Hải Dương

Bài liên quan
  • Hôm nay nắng nóng quay trở lại Tây Bắc Bắc Bộ
    Moitruong.net.vn – Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho biết, hiện vùng áp thấp nóng phía Tây có xu thế phát triển và mở rộng về phía Đông Nam. Đẩy nhiệt độ toàn miền Bắc tiếp tục tăng lên, gia tăng mạnh hơn là các tỉnh phía Tây Bắc Bộ

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nắng nóng ở miền Bắc và Trung Bộ gia tăng trở lại