Ngày 13/7: Nắng nóng quay trở lại miền Bắc

Hải Dương|13/07/2019 03:13
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây, nắng nóng quay trở lại một số địa phương khu Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi trung du và vùng đồng bằng Bắc Bộ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm qua (12/7), do chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng về phía nước ta. Nắng nóng quay trở lại một số địa phương khu Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi trung du và vùng đồng bằng Bắc Bộ.

 Lúc 19h 12/7, các trạm khí tượng miền Bắc ghi nhận được nhiệt độ cao nhất nơi nắng nóng dao động từ 35-37 độ C, một số địa phương, trong đó có cả Thủ đô Hà Nội cao trên 37 độ C như: Minh Đài (Phú Thọ), TX.Hưng Yên (Hưng Yên) và Mai Châu (Hoà Bình) cùng lên đến 37,5 độ C. TX.Hà Nam (Hà Nam) 37,4 độ C; Hà Đông và Láng (Hà Nội) cao hơn 38 độ C, Tp.Hoà Bình (Hoà Bình) 38,6 độ C; Kim Bôi (Hoà Bình) lên mức 38,7 độ C. Trong khi đó các tỉnh Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng trên diện rộng. Nhiệt độ phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi cao hơn 38 độ C.

 Dự báo ngày hôm nay (13/7), vùng áp thấp nóng phía Tây tác động đến miền Bắc và Trung Bộ có cường độ ổn định. Theo đó, nhiệt độ tại các tỉnh, thành ít biến động. Phổ biến từ 35-38 độ C, một số nơi khu Tây Bắc Bắc Bộ, vùng đồng bằng Bắc Bộ, vùng núi Trung Bộ cao trên 38 độ C.

 Khoảng đêm về sáng ngày 14/7, vùng hội tụ gió trên cao khả năng hình thành trên khu vực vùng núi Bắc Bộ gây mưa, mưa rào và giông rải rác khiến nắng nóng ở các địa phương chùng xuống. Khu vực Trung Bộ vẫn duy trì nắng nóng trên diện rộng và còn kéo dài trong nhiều ngày tới.

 Vì vậy, các cấp chính quyền, người dân Trung Bộ cần tăng cường cao công tác bảo vệ rừng. Phòng cháy, chữa cháy rừng khi thời tiết còn diễn biến bất lợi. Dập tắt kịp thời nếu cháy xảy ra, không để hoả hoạn bùng phát trên diện rộng.

Hải Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngày 13/7: Nắng nóng quay trở lại miền Bắc