Ngày 14/5: Phía Tây Bắc Bộ tiếp tục hứng mưa giông trên diện rộng

Hải Dương|14/05/2019 03:01
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Dự báo ngày và đêm 14/5, vùng hội tụ gió trên cao gây mưa cho khu vực phía Tây Bắc Bộ. Các địa phương cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc xoáy, mưa đá.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa giông trên diện rộng, các địa phương cần đề phòng hiện tượng thời tiết cực đoan

Vùng hội tụ gió trên cao ảnh hưởng đến các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có cường độ ổn định. Thời tiết tiếp tục có mưa, mưa rào trên diện rộng và giông rải rác. Có nơi mưa vừa, mưa to; nguy cơ cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh, mưa đá và sét đánh trong cơn giông. Người dân khu vực vùng núi cần đề phòng mưa lớn gây lũ quét đột ngột trên các suối khe nhỏ, sạt lở đất đá nơi có địa hình dốc.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm 13/5, do chịu ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao hoạt động mạnh. Khu vực phía Tây Bắc Bộ có mưa, mưa rào và giông. Nhiều địa phương xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to như: Tả van (Lào Cai) 24,4mm; Yên Bình (Hà Giang) 22,2mm; Bảo Nhai (Lào Cai) nhiều hơn 33mm. Vĩnh Lạc (Yên Bái) và Phố Lu (Lào Cai) cùng mưa 41mm, Bản Lầu (Lào Cai) 25,4mm. Tam Đường (Lai Châu) 36mm, Nậm Ty (Hà Giang) 45mm…, Việt Lâm (Hà Giang) và Gia Phú (Lào Cai) đều mưa to 51mm, Sìn Hồ (Lai Châu) có mưa rất to 109mm.

Đến ngày 15/5, vùng hội tụ gió trên cao suy yếu khiến mưa ở các tỉnh, thành phía Tây Bắc Bộ giảm hẳn cả về lượng và diện ảnh hưởng. Nhiệt độ gia tăng nhanh trở lại.

Hải Dương

Bài liên quan
  • Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa gia tăng về lượng
    Moitruong.net.vn – Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, đêm qua (7/5), do chịu ảnh hưởng của rìa Tây Nam lưỡi áp cao lạnh lục địa, kết hợp với hoạt động của rãnh áp thấp có trục ở vào khoảng 15-17 độ Vĩ Bắc suy yếu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngày 14/5: Phía Tây Bắc Bộ tiếp tục hứng mưa giông trên diện rộng