Ngày 26/4: Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chấm dứt nắng nóng

Hải Dương|26/04/2019 04:34
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Dự báo ngày 26/4, vùng áp thấp nóng phía Tây ảnh hưởng đến nước ta suy yếu. Nắng nóng ở phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chấm dứt.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, ngày 25/4, vùng áp thấp nóng phía Tây ảnh hưởng đến miền Bắc và Trung Bộ có cường độ ổn định. Nắng nóng trên diện rộng tiếp tục bao phủ các tỉnh thành. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, nhiều địa phương cao trên 37 độ C. Riêng khu Tây Bắc Bắc Bộ, phía Tây các tỉnh Trung Bộ nắng nóng vẫn ở mức gay gắt đến đặc biệt gay gắt. Với nhiệt độ cao nhất dao động từ 36-39 độ C, có nơi cao trên 40 độ C như Yên Châu (Sơn La) 40,4 độ C. Nam Đông (Thừa Thiên Huế) 40,5 độ C; Mường La (Sơn La) nóng nhất 41.4 độ C.

Hiện vùng áp thấp nóng phía Tây đang bị một bộ phận không khí lạnh từ phía Bắc nén yếu và đầy dần lên gây mưa, mưa rào và giông rải rác. Theo đó, ngày 26/4 nắng nóng ở phía Đông Bắc Bộ, các tỉnh Bắc Trung Bộ chấm dứt. Riêng khu Tây Bắc Bắc Bộ, các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ vẫn duy trì nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất trong khoảng 36-39 độ C, có nơi cao trên 39 độ C. Thời gian trong ngày có nhiệt độ cao trên 35 độ C kéo dài từ 11 đến 16 giờ.

Đặc biệt từ chiều nay (26/4), vùng hội tụ gió trên cao sẽ hình thành trên khu vực Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây bị nén, kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao, nên từ nay đến hết đêm ngày 27/4, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào trên diện rộng và giông rải rác. Vùng núi có nơi vừa vừa, mưa to cục bộ. Trong cơn giông nguy cơ cao xảy ra mưa đá, lốc xoáy, gió giật mạnh và sét đánh.

Hải Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngày 26/4: Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chấm dứt nắng nóng