Sau ảnh hưởng của bão số 5 (KAJIKI), nhiều khu vực tại xã Suối Hai, TP. Hà Nội xuất hiện tình trạng ngập úng, sạt lở đất, nhà dân nứt nghiêng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn hồ đập, buộc nhiều hộ phải sơ tán khẩn cấp.
Rạng sáng 4/9, một vụ sạt lở nghiêm trọng đã xảy ra tại tổ 4, ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Hòa Hưng (TP Long Xuyên, tỉnh An Giang), làm sụp hoàn toàn một căn nhà, ảnh hưởng đến một kho vật liệu xây dựng và xưởng sửa chữa máy móc.
Vào lúc 15 giờ ngày 13/8, một cơn lốc xoáy đã quét qua thôn Đồng Giang, xã Tuyên Phú (Quảng Trị) làm tốc mái ngói, hư hỏng 9 nhà dân. Lốc xoáy cũng làm 5 cây cổ thụ bị gãy đổ, 2 ha lúa và hoa màu bị ngã đổ; rất may không gây thiệt hại về người.
Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Hồ Chí Minh đề nghị UBND các phường, xã lắp đặt thiết bị ghi hình, tận dụng nguồn camera từ nhà dân để xử lý vi phạm về môi trường.
Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. HCM đề nghị UBND các phường, xã, đặc khu lắp đặt bổ sung camera, thiết bị ghi hình; tận dụng nguồn camera từ các hộ gia đình trong khu vực để giám sát, phát hiện các hành vi vi phạm về môi trường.
Sáng 11/7, Công an xã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng khẩn trương di dời người dân và tài sản đến nơi an toàn đồng thời thăm hỏi động viên 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Trong đêm ngày 27/6, một vụ sạt lở nghiêm trọng đã xảy ra tại xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau, khiến đoạn đường giao thông nông thôn và nhiều căn nhà bị cuốn trôi xuống sông, gây thiệt hại ước tính hàng tỉ đồng.
Chủ tịch thành phố Hà Nội giao Công an thành phố chủ trì khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại Định Công Hạ, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và xử lý theo quy định của pháp luật.
Hàng chục hộ dân ở xã Hòa Bắc (TP Đà Nẵng) yêu cầu Ban Quản lý đập dâng Nam Mỹ đền bù vì không kịp thời vận hành, điều tiết nước khiến nhiều nhà bị nước nhấn chìm, hư hại tài sản.
Rạng sáng nay (4/11), trên địa bàn quận Cầu Giấy đã xảy ra một vụ cháy nhà 5 tầng khiến 2 người bị mắc kẹt. Cảnh sát đã nhanh chóng tiếp cận và đưa các nạn nhân ra nơi an toàn.
Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ phát triển thêm 30MW công suất nguồn điện mặt trời mái nhà (số liệu tính từ năm 2021 đến năm 2030). Thành phố này cũng đặt mục tiêu đến năm 2030 có 50% các tòa nhà công sở và 50% nhà dân sử dụng điện mặt trời mái nhà.