Nhiệt độ miền Bắc bắt đầu tăng dần trước khi đón đợt rét mới

Phương Nhi|10/02/2022 08:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Hôm nay (ngày 10/2), miền Bắc trời sẽ đỡ rét hơn, nhiệt độ bắt đầu tăng dần, Nam Bộ tiếp tục là nơi nắng mạnh và nóng nhất cả nước, chiều tối có thể xuất hiện mưa trái mùa.

Tại Thủ đô Hà Nội, mức nhiệt ngày 10/2 sẽ tăng thêm 2 độ, lên 17 độ C. Đến ngày 12/2 và 13/2, trời sẽ ấm hẳn nhờ có nắng, nhiệt độ có thể lên 20-22 độ C.

Trước khi tăng nhiệt vào trưa chiều 10/2, miền Bắc còn rét đậm nốt sáng sớm, có thể có sương mù kèm mưa phùn. Mưa ẩm nên rét càng ngấm, nhiệt độ thấp nhất ở Thủ đô Hà Nội và các thành phố dưới 14 độ C. Vùng núi cao như Sa Pa, Đồng Văn chỉ 8-10 độ C.

Nhiệt độ miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt

Mưa cũng còn xảy ra bất chợt ở Bắc miền Trung trong ngày 10/2. Các thành phố Thanh Hóa, Vinh, Đồng Hới và Huế khá lạnh với mức nhiệt 21-23 độ C.

Qua đèo Hải Vân, Đà Nẵng và Quy Nhơn chịu tác động ít hơn, mưa rào nhẹ thoáng qua, trong ngày 10/2 vẫn có khoảng nắng với mức nhiệt 28-29 độ C, khá dễ chịu. Nha Trang và Phan Thiết và dọc các thành phố Tây Nguyên nắng đẹp, 29-32 độ C.

Ở Nam Bộ cường độ nắng mạnh hơn. Trưa và đầu giờ chiều, thành phố Biên Hòa lên mức nắng nóng 35 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Thủ Dầu Một 34 độ C. Còn lại các nơi khác 31-33 độ C. Chiều tối, mưa chỉ xảy ra một vài nơi, hầu hết là mưa nhỏ, dứt nhanh.

Phương Nhi

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiệt độ miền Bắc bắt đầu tăng dần trước khi đón đợt rét mới