Theo lãnh đạo Cục Thú y - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT), hệ lụy của cơn bão số 3 và mưa lũ vừa qua đã khiến dịch bệnh phát tán ra môi trường rất cao. Tại các địa phương bị ảnh hưởng bởi mưa lũ cũng chính là nơi dịch tả lợn châu Phi đang có nguy cơ bùng phát mạnh nhất.
Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Sở NN&PTNT Quảng Ninh đã đi kiểm tra tại các địa phương để đánh giá thiệt hại, hướng dẫn các hộ chăn nuôi vệ sinh môi trường, khử khuẩn tiêu độc, chăm sóc đàn vật nuôi còn lại.
Bão số 3 đi qua gây ảnh hưởng nặng nề đối với ngành nông nghiệp. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng như các địa phương đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm khôi phục sản xuất trong nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi.
Mới đây, đoàn công tác của Bộ NN&PTNT do Bộ trưởng Lê Minh Hoan làm trưởng Đoàn đã đến kiểm tra công tác đảm bảo an toàn hệ thống đê điều và các công trình phòng, chống thiên tai trọng điểm tại TP Hà Nội.
Trong số 16,21 triệu tấn CO2, ngoài 10,3 triệu tấn carbon (CO2) đã thực hiện chuyển nhượng cho Ngân hàng Thế giới (WB) theo thoả thuận, hiện vùng Bắc Trung Bộ còn dư gần 6 triệu tấn carbon.
Đó là thông tin được Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Ninh đưa ra tại Hội nghị thông tin báo chí do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức ngày 27/8 vừa qua.
Toàn tỉnh Quảng Ngãi hiện có tổng diện tích rừng tự nhiên hơn 106.712 ha. So 10 năm trước, diện tích rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh giảm gần 3.000 ha.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị Bộ NN&PTNT phải xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm tổ chức triển khai, sản phẩm dự kiến và thời hạn hoàn thành của từng nhiệm vụ khi thực hiện Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao.
Đối với các địa phương đã và đang có dịch bệnh động vật, Bộ NN&PTNT yêu cầu cần thực hiện việc công bố dịch cấp huyện, cấp tỉnh và tổ chức chống dịch theo đúng quy định, bảo đảm xử lý dứt điểm các ổ dịch.
Để đưa ra được các giải pháp có tính toàn diện và bền vững nhằm giải quyết các vấn đề biến đổi khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), Bộ NN&PTNT đã xây dựng đề án “Phòng chống sụt lún đất, sạt lở bờ sông, bờ biển, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng ĐBSCL”.
Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu, nắng nóng kéo dài, xâm nhập mặn... ảnh hưởng lớn đến nguồn nước ngọt phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất của người dân tại một số địa phương, đặc biệt là các địa phương ven biển, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông (NN-PTNT) tỉnh Sóc Trăng đã đề xuất làm nhiều hồ chứa nước ngọt.
Bộ NN&PTNT đánh giá, nguyên nhân chính gây cháy rừng liên tục trong 4 tháng qua là do hiện tượng El Nino khiến nền nhiệt và số ngày nắng nóng cao hơn trung bình nhiều năm.
Trong số 5,9 triệu tấn carbon còn dư, Bộ Nông nghiệp-Phát triển nông thôn muốn chuyển nhượng 1 triệu tấn cho Ngân hàng Thế giới, số còn lại có thể thí điểm đấu giá thông qua các sàn giao dịch quốc tế.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị UBND tỉnh Lào Cai huy động lực lượng, khẩn trương khống chế, dập tắt các điểm cháy rừng trên địa bàn thị xã Sa Pa.
Để đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất và dân sinh năm 2024, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Chỉ thị phát động phong trào toàn dân ra quân làm thủy lợi từ ngày 15/11/2023 đến ngày 31/01/2024.
Đến nay, cả nước chuẩn bị được gần 1,19 tỷ cây giống, tăng 32,4% so với cùng kỳ năm trước; trồng rừng đạt 260,6 nghìn héc ta, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng gỗ khai thác đạt trên 17,6 triệu mét khối, tăng 6,6%.
Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN-PTNT) vừa có công điện khẩn đề nghị các địa phương kiểm soát dịch bệnh cúm gia cầm sau khi phát hiện một bé gái 4 tuổi ở xã Đông Thành, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ nhiễm cúm gia cầm.