Nước Ý xuất hiện vòi rồng khổng lồ trên bờ biển

Thanh Tâm (T/h)|23/11/2018 01:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Chiều ngày 20/11 vừa qua, tại bờ biển Salerno, nước Ý đã xuất hiện một cơn lốc xoáy kéo theo cột nước biển khổng lồ – còn được gọi tên khoa học là vòi rồng.

>>> Khánh Hòa: Sẵn sàng ứng phó với bão số 9

>>> Thủ tướng đồng ý hỗ trợ 800 tỉ đồng xử lý sạt lở bờ biển

Người dân địa phương ghi lại hình ảnh của vòi rồng (Ảnh: Oliver McQueen / Bav Media)

Theo thống kê báo cáo của cảng Salerno, vòi rồng xuất hiện gây hư hại một số container gần bờ cảng biển, tuy nhiên, may mắn không có thương tích nào xảy ra.

Được biết, vòi rồng hay lốc xoáy là một cột khí xoáy dữ dội, hút từ bề mặt đất lên đám mây vũ tích, tạo thành hình phễu hoặc hình xoáy lủng lẳng từ một đám mây trông giống như cái vòi. Có tốc độ đôi khi hơn 160km/giờ và có thể kéo dài từ vài giây cho đến hơn 1 giờ. Vì vậy, vòi rồng có thể hút theo cả cá và các sinh vật biển, mang chúng lên cao hàng trăm mét, lật đổ thuyền bè trên đường xoáy của nó.

Thanh Tâm (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nước Ý xuất hiện vòi rồng khổng lồ trên bờ biển