Quyết định của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ 15 tỉnh, thành phố chịu thiệt hại nặng do bão số 10 sẽ được hỗ trợ kinh phí để khôi phục công trình phòng chống thiên tai, hạ tầng thiết yếu và ổn định đời sống người dân.
Ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 đã gây ra hiện tượng sạt trượt nguy hiểm tại xóm Pheo, xã Pà Cò, tỉnh Phú Thọ. Tại khu vực này, một vết nứt lớn kéo dài khoảng 200m xuất hiện trên sườn dốc, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân sinh sống phía dưới.
Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký công điện yêu cầu các sở, ngành và địa phương khẩn trương triển khai biện pháp ứng phó, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ bảo đảm tuyệt đối an toàn cho học sinh.
Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 9, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội vừa ban hành công văn khẩn, yêu cầu các trường học trên địa bàn chủ động triển khai phương án ứng phó, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh và giáo viên.
Ngày 17/9, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai ban hành văn bản yêu cầu 9 mỏ cát sông trên địa bàn tạm dừng hoạt động đến hết năm 2025 để đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão, đồng thời triển khai các biện pháp thanh thải dòng chảy theo quy định.
UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành công văn yêu cầu các đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn hồ chứa và chủ động ứng phó với mưa lũ cực đoan.
Thông qua báo chí, người dân được tiếp cận nhanh chóng, chính xác, kịp thời những thông tin cần thiết để ứng phó, sơ tán, bảo vệ bản thân và gia đình khi thiên tai xảy ra.
Các hồ chứa thủy điện trên địa bàn TP Huế đang được chủ đầu tư và cơ quan chức năng rà soát, vận hành chặt chẽ nhằm bảo đảm an toàn công trình, góp phần phòng chống thiên tai, điều tiết lũ và cấp nước hạ du trong mùa mưa bão 2025.
Nghệ An đặt mục tiêu đến năm 2030 kiểm soát 90% khai thác nước, xử lý 100% nước thải tại cụm công nghiệp, 80% hộ nông thôn dùng nước sạch và giữ ổn định 88.000 ha đất lúa, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu.
Kế hoạch nhằm đầu tư hoàn thiện hạ tầng phòng chống thiên tai và tăng khả năng thích ứng của hệ thống tự nhiên, kinh tế và xã hội, bảo đảm an sinh kế bền vững của người dân.
UBND tỉnh Gia Lai vừa quyết định thành lập 4 tổ kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai tại các xã, phường khu vực phía Đông của tỉnh. Các tổ sẽ hoàn thành kiểm tra trước ngày 15/9 và báo cáo kết quả về Sở Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 20/9.
Do ảnh hưởng bão số 5 gây mưa lớn, đoạn bờ hữu sông Thao qua xã Tam Nông (Phú Thọ) bị sạt lở nhanh, uy hiếp nhà dân và công trình đê điều. UBND tỉnh đã công bố tình huống khẩn cấp, triển khai dự án kè đá 200m trị giá 7,5 tỷ đồng để xử lý.
Nhằm chủ động trước diễn biến thời tiết cực đoan, UBND TP Hải Phòng giao các sở, ngành và địa phương hoàn thiện phương án phòng chống thiên tai, tăng cường kiểm tra hạ tầng, chuẩn bị lực lượng, phương tiện cứu hộ để bảo đảm an toàn cho người dân và tài sản.
Bão Kajiki (bão số 5) kèm mưa lũ lớn đã gây hậu quả nghiêm trọng tại Thanh Hóa, đặc biệt ở hai xã Yên Nhân và Bát Mọt (huyện Thường Xuân). Trước tình hình khẩn cấp, UBND tỉnh đã quyết định chi hơn 4 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách năm 2025 để hỗ trợ khắc phục hậu quả, giúp người dân ổn định cuộc sống.
Theo thống kê sơ bộ, bão số 5 và mưa lũ sau bão đã khiến 9 người chết và mất tích, hàng chục nghìn ngôi nhà hư hỏng, nhiều công trình hạ tầng, nông nghiệp bị tàn phá, tổng thiệt hại ước khoảng 2.900 tỷ đồng.
Biến đổi khí hậu (BĐKH) đang trở thành thách thức toàn cầu lớn nhất của thế kỷ 21. Theo Ủy ban Liên chính phủ về BĐKH (IPCC), hiện tượng này không chỉ làm gia tăng thiên tai cực đoan, đe dọa an ninh lương thực, mà còn tạo áp lực lớn lên tài nguyên đất, gây nguy cơ hoang mạc hóa và di cư quy mô lớn.
Do ảnh hưởng của bão số 5, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có mưa to, kéo dài, khiến mực nước trên các sông liên tục dâng cao. Mực nước trên sông Thao tại trạm thủy văn Ấm Thượng đêm qua đã lên tới 26,04m, trên Báo động 3 là 0,04m và dự kiến mực nước sẽ tiếp tục lên.
Từ đầu năm 2025 đến nay, tình trạng sạt lở bờ sông trên địa bàn thành phố diễn biến phức tạp, với 41 điểm sạt lở được thống kê, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sản xuất và hạ tầng giao thông.
Từ ngày 1/7 vừa qua, hệ thống chính quyền địa phương chuyển từ ba cấp sang hai cấp, nhằm tổ chức, vận hành bộ máy tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả và có sự thống nhất, thông suốt của nền hành chính Nhà nước từ Trung ương đến cơ sở.