Tọa lạc tại Bãi Trường, một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh, Phu Quoc Marina đang được cộng đồng đam mê du lịch đặc biệt quan tâm sau sự kiện “siêu đám cưới” của một cặp đôi người Ấn Độ. Điều gì đã hấp dẫn hàng loạt ngôi sao, giới nhà giàu kín tiếng lựa chọn nơi đây làm điểm dừng chân khi đến với Phú Quốc?
“Viên ngọc quý” của thiên đường nghỉ dưỡng Phú Quốc
Nằm cách sân bay quốc tế Phú Quốc chỉ 15 phút, Phu Quoc Marina sở hữu bãi biển tuyệt đẹp dài 1,5km tại Bãi Trường, nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất đảo ngọc. Khu phức hợp được bao quanh bởi tầng tầng lớp lớp cây xanh bản địa đan xen với những công trình kiến trúc biểu tượng cùng những lối tản bộ dọc khu du lịch và men theo bờ biển. Tất cả tạo nên một ốc đảo riêng biệt, quyến rũ, và vẫn không làm nhạt phai nét thuần khiết của thiên nhiên đảo ngọc. Phu Quoc Marina cũng là nơi sở hữu bộ sưu tập thương hiệu khách sạn và giải trí sang trọng bậc nhất trên đảo như Regent – thương hiệu nghỉ dưỡng 6 sao đầu tiên tại Phú Quốc, InterContinental, Sailing Club... Đó là lý do vì sao trong hai năm vừa qua, đây là nơi đón lượng khách du lịch cao cấp trong nước và quốc tế, đặc biệt là giới nghệ sĩ nhiều nhất trên đảo ngọc.
Phu Quoc Marina - điểm đến du lịch được giới ngôi sao, siêu giàu thế giới yêu thích mỗi khi ghé thăm Việt Nam.
Điểm đến của những “Siêu đám cưới”
Phu Quoc Marina vừa qua trở thành tâm điểm khi khu nghỉ dưỡng InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort được lựa chọn làm nơi tổ chức “siêu đám cưới” của một cặp đôi Ấn Độ. Chuỗi tiệc cưới hoa lệ kéo dài từ 17 – 19/02, quy mô gần 900 khách mời đều thuộc giới doanh nhân Dubai, cùng nhiều nghệ sĩ Ấn Độ nổi tiếng.
Gia đình Ấn Độ này đã sử dụng toàn bộ không gian và dịch vụ của InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort trong suốt quá trình chuẩn bị và diễn ra lễ cưới. Toàn bộ khu nghỉ dưỡng từ sảnh chính, ballroom, nhà hàng, quán bar ngoài trời, bãi biển... được trang hoàng rực rỡ, mang đậm sắc màu Bollywood với nhiều chủ đề khác nhau.
Gần 450 nhân viên đã được khách sạn huy động, đào tạo kỹ lưỡng về văn hóa Ấn Độ. Nhiều đầu bếp, nghệ sĩ trình diễn từ Ấn Độ cũng được mời sang Việt Nam cho sự kiện hoành tráng “có một không hai” này.Đại diện InterContinental Phu Quoc cho biết, cô dâu và chú rể vô cùng hài lòng vì sự kiện đã vượt quá mong đợi.Cặp đôi đặc biệt đánh giá cao sự tỉ mỉ đến từng chi tiết và sự kết hợp liền mạch giữa di sản văn hóa Ấn Độ với nét đẹp bản địa Phú Quốc mà khu nghỉ dưỡng đã tạo nên.Trước “siêu đám cưới” này, Phu Quoc Marina vốn đã được đánh giá là “địa điểm cưới trong mơ” tại đảo ngọc. Bãi biển tuyệt đẹp tại đây này đã chứng kiến lời hẹn thề của nhiều cặp đôi nổi tiếng trong đó có vợ chồng cầu thủ Công Phượng và Viên Minh vào năm 2020
Chốn nghỉ dưỡng “chân ái” của những gia đình nổi tiếng
Tại Phu Quoc Marina, bộ sưu tập các khu nghỉ dưỡng mang thương hiệu quốc tế như: Regent Phu Quoc, InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort, Sailing Club Signature Resort Phu Quoc... thường xuyên góp mặt trên các bảng xếp hạng và trang truyền thông quốc tế uy tín về du lịch. Sức hấp dẫn của những thương hiệu nghỉ dưỡng hàng đầu thế giới này đã thu hút du khách quốc tế tìm đến Phu Quoc Marina cho kỳ nghỉ tại Phú Quốc – Việt Nam. Trong đó có không ít những gia đình nổi tiếng thuộc giới ngôi sao, nhà giàu kín tiếng.
Đầu năm nay, Chung Gia Hân khiến fan Việt thích thú khi khoe ảnh kỳ nghỉ gia đình tại Việt Nam. Fan đã nhận ra ngay địa điểm người đẹp TVB check-in chính là khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc.Cũng đến từ Hong Kong, vợ chồng nữ diễn viên Hồ Hạnh Nhi và doanh nhân Philip Lee nghỉ tại Regent Phu Quoc trong cả 2 lần du lịch đảo ngọc. Gia đình nổi tiếng này còn đặc biệt tổ chức tiệc sinh nhật tại đây với sự tham gia 50 người thân và bạn bè.Hoa hậu Jennifer Phạm “thả dáng” trên bãi biển Regent Phu Quoc. Năm 2022, hoa hậu nổi tiếng này cùng gia đình tận hưởng kỳ nghỉ tại Phu Quoc Marina, với những trải nghiệm ấn tượng tại hai khu nghỉ dưỡng: Regent Phu Quoc và Sailing Club Signature Resort Phu Quoc.Fashionista Châu Bùi lựa chọn Regent Phu Quoc là điểm đến nghỉ dưỡng và thực hiện những bộ ảnh thời trang đẳng cấpCặp đôi Tóc Tiên – Hoàng Touliver cũng đã từng nghỉ chân tại Regent Phu Quoc trước đó (Ảnh FB: Nguyễn Khoa Tóc Tiên)Ba thế hệ trong gia đình doanh nhân Minh Nhựa đang dùng bữa tại Regent Phu Quoc (Ảnh: FB Phạm Trần Nhật Minh)Một thương hiệu ấn tượng khác trong khu phức hợp là Sailing Club Signature Resort Phu Quoc cũng được du khách quốc tế yêu thích.
Chương trình biểu diễn nghệ thuật thể thao mạo hiểm Vòng xoáy tình yêu (Love Hurricane) tại Thị trấn Hoàng Hôn, Phú Quốc mang đến những màn họa thủy mãn nhãn trên mặt biển và những cú bay người trên không trung tới 15m của vận động viên hàng đầu thế giới.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Tại Diễn đàn Hợp tác kinh tế Việt Nam – Châu Á 2026, nhiều chuyên gia, nhà hoạch định chính sách và cộng đồng doanh nghiệp đã cùng nhìn nhận rõ hơn con đường chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh, bền vững và phát thải thấp.
Trong bối cảnh các tiêu chuẩn môi trường, phát thải carbon ngày càng khắt khe, tăng trưởng xanh không còn là xu hướng mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc. Với ngành Nước – lĩnh vực chịu tác động trực tiếp từ biến đổi khí hậu, chuyển đổi xanh đang mở ra cả thách thức lẫn cơ hội phát triển bền vững.
Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2026 chính thức khai mạc, mở ra diễn đàn kết nối chính sách, doanh nghiệp và thị trường, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu nâng tầm thương hiệu quốc gia như một tài sản chiến lược, phản ánh năng lực cạnh tranh và uy tín của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Chiều 15/04, tại Bảo tàng Hà Nội, UBND TP Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quyết định công nhận Bảo tàng Hà Nội là điểm du lịch cấp thành phố, đồng thời gặp mặt xúc tiến du lịch năm 2026, mở ra cơ hội phát triển mới cho một thiết chế văn hóa tiêu biểu của Thủ đô.
Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ quý I/2026 do Bộ Công Thương tổ chức, diễn ra chiều 09/04, đại diện Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) khẳng định nguồn cung xăng dầu được bảo đảm.
Không chỉ do biến đổi khí hậu toàn cầu, sự chênh lệch nhiệt độ giữa trung tâm đô thị và vùng ven cho thấy một hiện tượng rõ rệt: Đảo nhiệt đô thị. Những khu vực ít cây xanh, thiếu mặt nước thường nóng hơn đáng kể so với nơi có không gian xanh. Điều này khiến thành phố giống như một “chiếc chảo lửa” khổng lồ.
Bộ Công Thương đang đề xuất áp dụng theo lộ trình cơ chế giá bán lẻ điện sinh hoạt theo thời gian sử dụng (TOU) đối với một số hộ gia đình đủ điều kiện. Chính sách này kỳ vọng góp phần điều tiết nhu cầu sử dụng điện, giảm áp lực cho hệ thống điện và khuyến khích người dân sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.
Trước áp lực xử lý khoảng 14.000 tấn rác mỗi ngày, TP.HCM đang nghiên cứu cải tạo các bãi chôn lấp đã ngừng hoạt động như Đông Thạnh, Gò Cát, đồng thời xem xét chuyển đổi những khu đất này thành công viên, không gian công cộng hoặc các dự án phát triển mới sau khi xử lý triệt để lượng rác tồn lưu.
Sáng 27/6, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ mít tinh, chạy phong trào và chương trình nghệ thuật hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 với chủ đề “Nghệ An - Chủ động, quyết liệt - Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường không ma túy”.
Nhân dịp kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi Thư tới các gia đình Việt Nam trong nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Tạp chí Môi trường và Cuộc sống trân trọng giới thiệu toàn văn bức Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.
Các chuyên gia khí tượng cảnh báo một số hiện tượng thời tiết cực đoan như “hiệu ứng máy sấy tóc” hay “heat burst” có thể khiến nhiệt độ tăng đột ngột trong thời gian rất ngắn, làm gia tăng nguy cơ cháy rừng, suy giảm hệ sinh thái và ảnh hưởng đến sức khỏe con người.
Diễn đàn "Báo chí và Nghị trường đồng hành giữa Quốc hội và báo chí cách mạng Việt Nam, đồng thời khẳng định vai trò của báo chí trong truyền thông chính sách, phản ánh hơi thở cuộc sống đến nghị trường và góp phần xây dựng niềm tin xã hội trong bối cảnh chuyển đổi số.
Đợt nắng nóng cực đoan đang bao trùm châu Âu khiến hàng trăm triệu người chịu nền nhiệt cao kỷ lục, gây nhiều ca tử vong và làm dấy lên cảnh báo mạnh mẽ từ Liên Hợp Quốc. Theo UNFCCC, đây là hậu quả ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu do con người tiếp tục phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.