Quảng Yên (Cao Bằng) trồng trên 5.000 cây xanh trong ngày phát động Tết trồng cây năm 2018

26/02/2018 07:26
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Ngày 23/2, tại xã Ngọc Động, huyện Quảng Uyên (Cao Bằng) tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây năm 2018. Ngay sau Lễ phát động, cán bộ, nhân dân huyện Quảng Yên đã cùng trồng trên 5.000 cây xanh.

Cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang huyện Quảng Uyên tham gia trồng cây

Theo thông tin trên báo Cao Bằng, sau lễ phát động, Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trong toàn huyện Quảng Yên đã trồng trên 5.000 cây (lát, xoan, sa mộc, thông…) với diện tích trên 3 ha tại Lũng Khoọng Nưa, xóm Phò Đoỏng, xã Ngọc Động.

Để thực hiện tốt phong trào Tết trồng cây, huyện Quảng Uyên đã chỉ đạo các xã, thị trấn mỗi người dân ít nhất trồng 1 cây lấy gỗ, lấy lạt hoặc 1 cây ăn quả tại khu vực rừng cộng đồng, đường làng và xung quanh khu vực gần mỏ nước.

Nhân Mã (T/h)

Bài liên quan
  • [VIDEO] Cây xanh tại Hà Nội đang kêu cứu
    Tỷ lệ cây xanh đô thị của Hà Nội mới đạt khoảng 2m2/người, trong khi quy chuẩn với các đô thị loại 1, loại đặc biệt tối thiểu 6-7 m2/người. Thiếu cây xanh, nhưng với những cây hiện có, công tác bảo vệ cây vẫn đang gặp rất nhiều bất cập.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Yên (Cao Bằng) trồng trên 5.000 cây xanh trong ngày phát động Tết trồng cây năm 2018