Sáng mùng 3 Tết: Sương muối phủ trắng đỉnh Fansipan

Hải Dương|27/01/2020 11:56
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Sáng sớm nay (27/1), khu vực đỉnh Fansipan (Sa Pa, Lào Cai) xuất hiện sương muối phủ trắng núi rừng. Đây là đợt sương muối thứ 3 tấn công núi Fansipan mùa đông 2019-2020.

Đêm về sáng ngày 27/1 (tức mùng 3 Tết), không khí lạnh ảnh hưởng đến Sa Pa biến tính, gây hiện tượng trời quang mây, khiến bức xạ nhiệt mặt đất lớn, làm nhiệt độ giảm sâu. Lúc 7h 27/1, trạm khí tượng Sa Pa quan trắc được nhiệt độ thấp nhất giảm tới 4,5 độ C.

Theo tính toán, khu vực đỉnh Fansipan (cao 3143m) nhiệt độ xuống dưới 0 độ C. Hơi nước trong lớp không khí sát đất gặp lạnh ngưng kết lại tạo thành sương muối phủ trắng núi rừng.

Đây là đợt sương muối thứ 3 tấn công núi Fansipan mùa đông 2019-2020. Dự báo trong những ngày tới do nhiệt độ vẫn ở mức thấp dưới 0 độ C, nên khả năng sương muối, băng giá tiếp tục xuất hiện.

Hải Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sáng mùng 3 Tết: Sương muối phủ trắng đỉnh Fansipan