Công tác phòng, chống thiên tai năm 2024 và các tháng đầu năm 2025, toàn tỉnh Lâm Đồng đã cho thấy bài học kinh nghiệm chủ động trong xử lý kịp thời, nhanh, gọn khi xảy ra sự cố, giảm thiểu tối đa thiệt hại về tính mạng và tài sản trên địa bàn.
Báo cáo mới của Munich Re cho thấy các thảm họa thiên nhiên trong 6 tháng đầu năm 2025 đã gây thiệt hại 131 tỷ USD cho kinh tế toàn cầu. Phần lớn đến từ thời tiết cực đoan, một lần nữa cảnh báo những hệ lụy nghiêm trọng do biến đổi khí hậu gây ra.
Ngày 30/7, bán đảo Kamchatka đã rung chuyển bởi một trận động đất mạnh 8,8 độ Richter được ghi nhận là cơn địa chấn mạnh nhất tại khu vực này trong hơn 70 năm qua.
Theo Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), trong quý I/2025, thiên tai đã khiến 5 người chết và mất tích, 6 người bị thương, gây thiệt hại kinh tế ước tính khoảng 14,2 tỷ đồng.
Hoàn thành vượt mức kế hoạch năm từ 6 - 24% đặc biệt chỉ tiêu khai thác dầu thô trong nước hoàn thành kế hoạch năm 2024 trước hơn 2 tháng; chưa kể 04 chỉ tiêu sản xuất trọng yếu khác đều tăng trưởng,…Có thể nói năm 2024, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam liên tiếp lập các kỷ lục mới.
Là tỉnh thường xuyên phải đối mặt với các tình huống thiên tai bất thường, Điện Biên yêu cầu các địa phương chủ động xây dựng phương án ứng phó, giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản.
Tính đến thời điểm này, 40 căn nhà tái thiết cho người dân làng Nủ đã được đổ bê tông lót móng trong đó một nửa được lắp cấu kiện dầm; 15 căn đã được lắp tường vì kèo, xà gồ và 3 căn đã được hoàn thiện xong.
Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk xảy ra 1 đợt hạn hán, 1 đợt mưa lũ và 7 trận dông, lốc, mưa đá gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản, tính mạng và cuộc sống của người dân.
Quảng Ninh có khoảng 117.000 ha rừng bị thiệt do bão số 3, khoảng 6 triệu tấn vật liệu rất dễ cháy tại rừng bị thiệt hại. Với thời tiết diễn biến nắng nóng, các lớp vật liệu rất dễ cháy khi gặp lửa hoặc các tác động ngoại cảnh.