Đắk Lắk xây dựng 295 nhà cộng đồng kết hợp phòng tránh lũ
Công trình nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp tránh lũ đầu tiên tại Đắk Lắk vừa được khởi công ở xã Hòa Thịnh, địa phương từng chịu thiệt hại nặng nề trong trận lũ lịch sử năm 2025. Đây là một phần trong kế hoạch xây dựng 295 công trình phòng tránh thiên tai trên toàn tỉnh.
Theo UBND xã Hòa Thịnh, công trình được xây dựng trên diện tích hơn 220m², tổng diện tích sử dụng hơn 440m². Nhà cộng đồng được thiết kế với móng bê tông cốt thép, khung thép và sàn vượt lũ, tổng kinh phí đầu tư gần 1,5 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện do xã Hòa Thịnh vận động Hội Từ thiện Vinaconex và những người bạn tài trợ. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành vào tháng 9/2026.
Lãnh đạo địa phương cho biết, công trình không chỉ đáp ứng nhu cầu sơ tán, trú tránh an toàn cho người dân khi xảy ra thiên tai mà còn góp phần hoàn thiện hạ tầng phòng chống lũ lụt tại cơ sở. Đây cũng là minh chứng cho sự chung tay của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động an sinh xã hội, giúp nâng cao khả năng thích ứng với thiên tai, bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân.

Theo kế hoạch, tỉnh Đắk Lắk sẽ đầu tư xây dựng 295 nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng tránh lũ tại 34 xã, phường. Các công trình được thiết kế theo mô hình nhà cấp III, gồm hai tầng với kết cấu bê tông cốt thép, tổng kinh phí dự kiến khoảng 460 tỷ đồng.
Một số địa phương có số lượng công trình lớn gồm xã Hòa Thịnh với 14 công trình, xã Hòa Mỹ 13 công trình, phường Phú Yên 18 công trình, phường Tuy Hòa 15 công trình, phường Đông Hòa 16 công trình, xã Krông Bông 15 công trình và xã Ea Súp 10 công trình.
Hòa Thịnh là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề trong trận lũ lịch sử xảy ra vào tháng 11/2025. Thiên tai đã khiến 25 người thiệt mạng, hàng nghìn ngôi nhà bị ngập sâu, trong đó có hàng trăm căn bị sập đổ, gây thiệt hại tài sản lên tới hàng trăm tỷ đồng.
Sau lũ, địa phương đã xây dựng mới 119 căn nhà trong khuôn khổ “Chiến dịch Quang Trung” do Thủ tướng Chính phủ phát động, đồng thời sửa chữa hơn 100 căn nhà bị hư hỏng, góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.




