Sau hơn 2 giờ bùng phát, đám cháy thực bì dưới tán rừng keo tại xã Phong Điền, thành phố Huế đã được lực lượng kiểm lâm, chính quyền địa phương cùng người dân phối hợp khống chế và dập tắt.
Công trình nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp tránh lũ đầu tiên tại Đắk Lắk vừa được khởi công ở xã Hòa Thịnh, địa phương từng chịu thiệt hại nặng nề trong trận lũ lịch sử năm 2025. Đây là một phần trong kế hoạch xây dựng 295 công trình phòng tránh thiên tai trên toàn tỉnh.
Trong 5 tháng đầu năm 2026, cả nước trồng mới khoảng 112.100ha rừng, sản lượng gỗ khai thác đạt 8,7 triệu m³. Cùng với đó, xuất khẩu lâm sản tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, mang về 7,65 tỷ USD, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước.
Dự án điện mặt trời nổi lòng hồ thủy điện Sơn La có tổng vốn đầu tư khoảng 17.000 tỷ đồng, sử dụng nguồn năng lượng sạch, thân thiện môi trường và tận dụng hiệu quả diện tích mặt nước rộng lớn của hồ thủy điện Sơn La.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tổ chức kiểm tra thực địa và chuẩn bị các phương án tiếp nhận Vườn Quốc gia Ba Vì cùng Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam trước thời hạn bàn giao ngày 1/7.
Trước nguy cơ cháy rừng ở mức cực kỳ nguy hiểm trên diện tích hơn 50.000ha, tỉnh Cà Mau đẩy mạnh ứng dụng camera giám sát 4K và flycam tầm nhiệt nhằm phát hiện sớm nguy cơ hỏa hoạn, bảo vệ hệ sinh thái rừng U Minh Hạ.
Dự án nhà máy điện mặt trời Hoài Đức tại Gia Lai có công suất thiết kế 50MW, dự kiến cung cấp khoảng 86,74 triệu kWh điện mỗi năm cho lưới điện quốc gia.
Trong chiến lược thúc đẩy chuyển dịch năng lượng xanh theo Quy hoạch điện VIII Điều chỉnh, Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) đang đề xuất đầu tư 3 dự án điện mặt trời nổi trên các hồ thủy điện tại tỉnh Lâm Đồng với tổng công suất gần 270 MW và tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 4.400 tỷ đồng.
Sau hàng loạt vụ phá rừng tự nhiên kéo dài tại xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị yêu cầu khẩn trương rà soát toàn bộ diện tích bị tác động, tăng cường tuần tra và làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan. Vụ việc cũng bộc lộ nhiều “nút thắt” trong quản lý đất đai, hồ sơ pháp lý và bảo vệ rừng tại cơ sở.
Chi cục Kiểm lâm thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp cho biết, hiện toàn tỉnh có 23 xã được dự báo cháy rừng ở cấp V – cấp cực kỳ nguy hiểm, nguy cơ xảy ra cháy lớn và lan nhanh trên các loại rừng.