Một nghiên cứu của Đại học Leeds (Anh) chỉ ra rằng, Đông Nam Á là khu vực nhiệt đới ghi nhận số ca tử vong do nắng nóng liên quan đến phá rừng cao nhất thế giới, cho thấy mối nguy ngày càng rõ rệt giữa mất rừng và sức khỏe con người.
Với mục tiêu tạo ra 25 triệu tín chỉ carbon giai đoạn 2021 – 2025, Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển rừng thông qua các hoạt động trồng rừng, tái trồng rừng, tái tạo thảm thực vật và hoạt động tăng cường quản lý rừng.
Hơn một nửa đất nước Ethiopia đang phải trải qua tình trạng thoái hóa đất ở một mức độ nào đó và khoảng 11 triệu ha đang có nguy cơ biến thành sa mạc, kế hoạch phục hồi thiên nhiên trị giá 500 triệu USD mang nhiều hy vọng "xanh" đến cho khu vực này.
Moitruong.net.vn
– Quảng Ngãi đề nghị xin hỗ trợ theo Nghị định số 02/2017/NĐ-CP của Chính phủ để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai với tổng số tiền hơn 17,1 tỷ đồng.