Tạm dừng tìm kiếm nạn nhân mất tích ở Rào Trăng 3 do mưa lớn

Ngọc Châu|31/10/2020 09:51
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Do mưa lớn kèm theo địa hình hiểm trở khiến công tác tìm kiếm 12 nạn nhân còn mất tích ở khu vực sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 vô cùng gian nan và khó khăn.

Chiều 31/10, bà Trần Thị Hoài Trâm, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, sáng cùng ngày, do khu vực thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền) có mưa lớn nên lực lượng cứu nạn, cứu hộ (CNCH) buộc phải tạm dừng hoạt động tìm kiếm, rút về thủy điện Rào Trăng 4 để đảm bảo an toàn.

Địa hình hiểm trở, thời tiết bất lợi khiến công tác tìm kiếm các nạn nhân gặp nhiều khó khăn.

Địa hình thi công tìm kiếm cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3 rất dốc và dễ trượt sạt, đoạn đường từ thủy điện Rào Trăng 3 xuống Rào Trăng 4 cũng rất dễ sạt lở khi có mưa. Ngoài ra, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cùng Đài khí tượng thủy văn cập nhật thông tin thời tiết từng giờ, nếu có nguy hiểm sẽ cảnh báo để rút lực lượng cứu hộ rời khỏi Rào Trăng 4.

Trước đó, sau khi bão số 9 đi qua, trong sáng 30/10, lực lượng CNCH thuộc Quân khu 4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan tiếp tục vào thủy điện Rào Trăng 3 để nối lại hoạt động tìm kiếm các nạn nhân đang còn mất tích sau vụ sạt lở đất. Đội chó nghiệp vụ, các huấn luận viên thuộc trường Trung cấp 24 Biên phòng thuộc Bộ Tư lệnh BĐBP cũng cơ động vào hiện trường để hỗ trợ công tác tìm kiếm.

Ngọc Châu

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tạm dừng tìm kiếm nạn nhân mất tích ở Rào Trăng 3 do mưa lớn