Trước tình trạng ô nhiễm kéo dài tại sông Nhuệ - Đáy, Bắc Hưng Hải và các lưu vực lân cận, Hà Nội ban hành kế hoạch hành động cấp bách, tập trung kiểm soát nguồn thải, đầu tư hạ tầng xử lý và siết chặt giám sát môi trường.
TP Hồ Chí Minh sẽ triển khai loạt giải pháp giảm phát thải khí mê-tan từ rác thải và nước thải đến năm 2030, hướng tới đô thị xanh, bền vững. Kế hoạch có hiệu lực từ ngày 1/7/2025.
TP.HCM đặt mục tiêu đến năm 2025 xử lý 80% rác sinh hoạt bằng công nghệ hiện đại, 100% trạm trung chuyển và phương tiện thu gom đạt chuẩn, 58% nước thải đô thị được xử lý, hướng đến giảm mạnh ô nhiễm môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu.
Sau thời gian dài chờ đợi, nhà máy điện rác Seraphin với công suất 2.250 tấn/ngày đêm đặt tại Khu xử lý rác Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội đã chính thức tiếp nhận rác từ hôm nay (1/5/2025).
Ngày 28/3, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và môi trường, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án “Gây ô nhiễm môi trường” tại khu Quan Nghè, xóm Trại, thôn Đại Bái, xã Đại Bái, huyện Gia Bình.
Ứng dụng “Ve Chai Ơi!” chính thức ra mắt tại TP.HCM, mở ra giải pháp hiện đại trong việc phân loại và thu gom rác tái chế, thúc đẩy lối sống xanh, tạo sự thay đổi tích cực trong quản lý rác thải đô thị.
Trước tình trạng rác thải tồn đọng tại khu vực đầm Nại mất mỹ quan và gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến du lịch, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận cho biết, sẽ lắp đặt camera dọc theo bờ kè đầm Nại để giám sát và làm cơ sở xử lý hành vi đổ rác thải.
Mô hình thu gom rác trực tiếp tại các khu dân cư đang được Urenco triển khai không chỉ giúp giảm thiểu rác thải tồn đọng mà còn nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng.
Trong 2 ngày nay, ô nhiễm không khi ở mức đỏ bao trùm các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Thái Nguyên, trong đó riêng tại Thủ đô Hà Nội, ô nhiễm không khí lên mức tím.
Sau sự việc 2 xe đầu kéo chở nhiều thùng chứa chất lỏng màu xanh đổ xuống suối cầu 4 trên địa bàn xã Xuân Phú (huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) vào ngày 10/10, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không sử dụng nguồn nước mặt đã bị đổ chất thải màu xanh vào mục đích sinh hoạt cũng như nông nghiệp.