Tháng 3/2020, xâm nhập mặn cảnh báo ở mức kỷ lục

Minh An (T/h)|02/03/2020 04:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Dự báo xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long mức tương đương và cao hơn đợt mặn đỉnh điểm giữa tháng 2/2020 cũng như tháng 3 năm 2016 (năm xâm nhập mặn kỷ lục).

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, khu vực Nam Bộ đang trong thời kì ít mưa; khả năng chỉ xuất hiện mưa dông cục bộ vài nơi với lượng mưa không nhiều. Xu thế xâm nhập mặn trên các sông từ ngày 1 – 5/3/2020 được nhận định là giảm dần và độ mặn cao nhất tuần tại các trạm ở mức thấp hơn.

Trong thời kỳ này do ảnh hưởng của kỳ triều thấp, các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long cần tranh thủ tích trữ nước ngọt. Mức độ rủi ro thiên tai do xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long được dự báo ở cấp độ 1 – 2. Dòng chảy trên sông Cửu Long về Đồng bằng sông Cửu Long trong tháng 3/2020 ở mức thiếu hụt so với trung bình nhiều năm và năm 2016 từ 5 đến 20%. Dự báo mực nước tại Biển Hồ (Campuchia) ở mức thấp, khả năng bổ sung nước cho Đồng bằng sông Cửu Long không nhiều, xâm nhập mặn tiếp tục gay gắt.

Từ cuối tháng 3/2020, xu thế xâm nhập mặn giảm dần do các hồ chứa ở thượng nguồn có khả năng gia tăng lượng xả tương tự các năm gần đây. Riêng sông Vàm Cỏ, sông Cái Lớn, xâm nhập mặn nhiều khả năng duy trì ở mức cao và kéo dài đến tháng 4/2020, sau đó giảm dần. Trường hợp cực đoan, thời gian mưa ít kéo dài kết hợp với tình trạng sử dụng nước trên các dòng nhánh và trữ nước tại các đập được tăng cường sẽ làm khiến hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn kéo dài hơn và trầm trọng hơn.

Minh An (T/h)

Bài liên quan
  • Cần Thơ phối hợp với Hà Lan chống xâm nhập mặn
    Moitruong.net.vn – Ngày 27/2, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Đào Anh Dũng có buổi tiếp và làm việc với Nhóm nghiên cứu của Hà Lan do ông Laurent Umans, Bí thư Thứ nhất Đại sứ quán Hà Lan tại Hà Nội làm Trưởng đoàn về quản trị sụp lún đất và quản lý nguồn nước ngầm (Dự án) của vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tháng 3/2020, xâm nhập mặn cảnh báo ở mức kỷ lục