Moitruong TV – Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Những ngày đầu tháng 3, không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 đang lan tỏa rộng khắp trên địa bàn TP Hà Nội. Từ công tác tuyên truyền, chuẩn bị cơ sở vật chất đến bảo đảm an ninh, trật tự đều được triển khai khẩn trương, đồng bộ, sẵn sàng để ngày bầu cử thực sự trở thành “Ngày hội của toàn dân”.
Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, phường Yên Hòa đã hoàn tất các khâu chuẩn bị quan trọng, sẵn sàng cho ngày bầu cử diễn ra vào ngày 15/3/2026.
Sáng ngày 25/2, (ngày mùng 9 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026), tại Hà Nội, Lãnh đạo Hội Nước và Môi trường Việt Nam đã thăm và chúc Tết cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên Tạp chí Môi trường và Cuộc sống.
Sáng ngày 25/2/2026, Hội Nước và Môi trường Việt Nam đã tổ chức Gặp mặt đầu Xuân Bính Ngọ 2026. Ngay sau đó lãnh đạo Hội đã đến thăm và chúc Tết các tổ chức thành viên của Hội.
Văn kiện Đại hội XIV đã thể hiện bước phát triển quan trọng trong tư duy của Đảng về mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường. Lần đầu tiên, bảo vệ môi trường được đặt trong mối liên hệ chặt chẽ, hữu cơ với phát triển kinh tế – xã hội, được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của quá trình phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
Năm 2025, biến đổi khí hậu cực đoan hơn, thiên tai dồn dập hơn; nhiều dòng sông tiếp tục ô nhiễm và ở các đô thị lớn, không ít ngày, bầu trời như phủ một lớp sương bụi mịn. Trong khi đó, phát triển xanh trở thành xu thế bắt buộc. Những thách thức đan xen ấy đặt ra yêu cầu cao hơn về năng lực điều hành và hành động.
Dù hệ thống cấp nước đang dần được cải thiện, nhiều khu vực nông thôn và miền núi Việt Nam vẫn gặp khó khăn trong việc tiếp cận nước sạch. Những chênh lệch này không chỉ phản ánh sự khác biệt về điều kiện phát triển mà còn tạo ra những tác động rõ rệt đến đời sống của người dân, trong đó phụ nữ và trẻ em gái thường là nhóm chịu ảnh hưởng trực tiếp và lâu dài.
Dự án thành lập Khu bảo tồn loài sinh cảnh Voọc mông trắng Kim Bảng có diện tích nghiên cứu khoảng 3.182 ha và dự kiến triển khai trong năm 2026. Hiện các cơ quan liên quan đang tiến hành các bước thực hiện.
Những ngày đầu tháng 3, không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 đang lan tỏa rộng khắp trên địa bàn TP Hà Nội. Từ công tác tuyên truyền, chuẩn bị cơ sở vật chất đến bảo đảm an ninh, trật tự đều được triển khai khẩn trương, đồng bộ, sẵn sàng để ngày bầu cử thực sự trở thành “Ngày hội của toàn dân”.
UBND tỉnh Vĩnh Long yêu cầu các đơn vị liên quan theo dõi sát diễn biến nguồn nước, vận hành hiệu quả hệ thống thủy lợi và chủ động phương án điều tiết nhằm bảo đảm phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.
Dự báo thời tiết ngày 13/03/2026: Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.
Tại cuộc làm việc với đại diện các tổ chức quốc tế, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề xuất nghiên cứu xây dựng mô hình thí điểm kiểm soát ô nhiễm không khí tại Hà Nội, qua đó rút kinh nghiệm và mở rộng áp dụng tại các địa phương khác.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường cảnh báo các địa phương khu vực Đồng bằng sông Cửu Long cần chủ động theo dõi và ứng phó với nguy cơ hạn hán, xâm nhập mặn trong mùa khô 2025–2026, đặc biệt tại một số vùng cuối nguồn có khả năng xảy ra thiếu nước cục bộ.
Chỉ còn ít ngày nữa, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, diễn ra vào ngày 15/3. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, thể hiện quyền làm chủ của Nhân dân và có ý nghĩa lớn đối với đời sống chính trị - xã hội của đất nước.
Sau 15 ngày hải trình liên tục, hai tàu Tàu Trường Sa 04 và Tàu Trường Sa 21 cùng đoàn công tác bầu cử sớm đã hoàn thành nhiệm vụ đưa hòm phiếu đến với hơn 600 cử tri đang làm nhiệm vụ và lao động trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Các cử tri là cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại 15 nhà giàn DK1, lực lượng quân sự trực trên các tàu và bà con ngư dân đang khai thác thủy hải sản trên biển. Hiện nay, hai tàu đang khẩn trương hành trình đưa hòm phiếu trở về đất liền theo đúng kế hoạch.