Thời tiết ngày khai giảng năm học mới cả nước ra sao?

Nguyên Lâm|04/09/2023 11:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia vừa đưa ra thông tin dự báo thời tiết dịp lễ khai giảng năm học mới 2023-2024 ngày 5/9/2023 tại các khu vực trên cả nước.

thoi-tiet-khai-giang.jpg
Ảnh minh họa.

Theo đó, khu vực Bắc Bộ trời nắng, riêng khu vực đồng bằng và ven biển sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ; cao nhất ngày phổ biến 31-34 độ.

Khu vực Trung Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông rải rác (riêng phía Nam mưa tập trung vào khoảng thời gian chiều tối và tối). Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất ngày phổ biến 31-34 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất ngày phổ biến 32-35 độ, phía Bắc có nơi trên 35 độ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chiều và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, riêng khu vực Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất khu vực Tây Nguyên 20-23 độ, cao nhất ngày ở Tây Nguyên phổ biến 27-30 độ; ở khu vực Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, cao nhất 29-32 độ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thời tiết ngày khai giảng năm học mới cả nước ra sao?