Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: TP.Hồ Chí Minh giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước

Mai Anh|16/10/2020 02:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Sáng 15/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu chỉ đạo đại hội. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng và biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP. Hồ Chí Minh đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, tạo nền tảng vững chắc và điều kiện thuận lợi cho Thành phố bước vào thời kỳ phát triển mới.

Trung tâm công nghiệp và dịch vụ lớn nhất cả nước

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Nguyễn Thiện Nhân Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh – nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần thứ XI diễn ra trong không khí toàn Đảng bộ và nhân dân thành phố đang cùng cả nước nỗ lực phấn đấu, giành kết quả cao nhất trong nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2020 và kế hoạch 5 năm 2015-2020, chào mừng thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đánh giá, về tổng thể, 5 năm qua, TP. Hồ Chí Minh đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Theo đó, TP. Hồ Chí Minh tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu, trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, văn hóa, chất lượng đời sống người dân được nâng cao, GRDP/người của Thành phố là hơn 6.300 USD vào năm 2020. Đồng thời là địa phương có năng suất lao động cao nhất bằng 2,6 lần năng suất lao động bình quân cả nước…

TP. Hồ Chí Minh cũng là trung tâm công nghiệp và dịch vụ lớn nhất, chiếm tỷ trọng 15% công nghiệp và 33% dịch vụ của cả nước. Đặc biệt, Khu công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh là khu công nghệ cao thành công nhất cả nước. Với diện tích khoảng 800 ha, đã thu hút vốn đầu tư nước ngoài hơn 8 tỷ USD và 35.000 lao động, xuất khẩu 5 năm qua là 63 tỷ USD, bình quân một lao động xuất khẩu hơn 8 tỷ đồng/năm.

Thủ tướng Chính phủ thay mặt Bộ Chính trị phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: VGP

Ông Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, Đảng bộ và nhân dân TP. Hồ Chí Minh có nhiều nỗ lực, tìm tòi, sáng tạo để tạo cơ chế và mô hình mới phát triển thành phố, vì cả nước, cùng cả nước. 3 năm qua, Thành phố đã chủ động đề xuất và xây dựng các đề án để trình Bộ Chính trị, Chính phủ và Quốc hội để tạo động lực mới cho Thành phố phát triển.

Đặc biệt, tháng 10/2017, Quốc hội đã có Nghị quyết số 54 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh. Tháng 10/2020 Quốc hội sẽ xem xét đề án Chính quyền đô thị ở TP. Hồ Chí Minh và sau đó Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét đề án thành lập TP. Thủ Đức thuộc TP. Hồ Chí Minh, một đô thị sáng tạo tương tác cao, động lực tăng trưởng mới cho Thành phố và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trong giai đoạn cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Tuy nhiên, yếu kém lớn nhất của Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh là chưa phát huy được hết tiềm năng, lợi thế của thành phố, của hợp tác vùng và hợp tác quốc tế, để thành phố phát triển nhanh hơn, bền vững hơn. Công cuộc chống tham nhũng, suy thoái đã có tiến bộ, song chưa căn bản, chưa đáp ứng yêu cầu của Đảng, của nhân dân và đòi hỏi phát triển của thành phố.

Trước thực tế này, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh, Đại hội có trách nhiệm to lớn trước Đảng bộ và nhân dân TP. Hồ Chí Minh là tập trung trí tuệ thảo luận và quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ để tiếp tục phát triển thành phố giai đoạn 2020-2030, định hướng 2045.

Tinh thần đặt ra là: “Nâng cao trách nhiệm nêu gương và năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, xứng đáng với niềm tin của nhân dân; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình; huy động hiệu quả mọi nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học – công nghệ, tận dụng thời cơ cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và tăng cường hội nhập quốc tế; đảm bảo quốc phòng – an ninh; phát triển nhanh, bền vững, vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc của nhân dân”.

Ông Nguyễn Thiện Nhân – Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc Đại hội

Nhiều kết quả nổi bật

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo tổ chức tốt Đại hội đảng bộ các cấp và thực hiện đúng quy định của Trung ương về chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI. Đặc biệt, thành phố đã thể hiện quan điểm đổi mới sâu sắc, toàn diện và tinh thần cầu thị, quyết tâm chính trị cao, bám sát các quan điểm, định hướng lớn của dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; xây dựng các báo cáo văn kiện có chất lượng tốt, phù hợp với điều kiện thực tiễn là kết tinh trí tuệ, tâm sức, ý chí, nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

Trong 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn đoàn kết, nghĩa tình, năng động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, các giải pháp theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X và đạt được kết quả quan trọng, khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, góp phần quan trọng cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Điểm qua một số kết quả nổi bật thành phố đã đạt được, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ: Kinh tế thành phố tăng trưởng khá nhanh, chất lượng tăng trưởng được nâng lên với những con số rất ấn tượng. Sự tăng trưởng bình quân trong giai đoạn 2016 – 2019 đạt 7,2 %/năm, tiếp tục giữ vững vị trí đầu tàu kinh tế của cả nước, đóng góp trên 22 % GDP và 27 % tổng thu ngân sách cả nước. Các yếu tố nền tảng khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo đã đóng góp quan trọng cải thiện chất lượng tăng trưởng của thành phố, trong đó đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp TFP liên tục tăng, gấp hơn 2,6 lần và GRDP bình quân đầu người gấp 2,4 lần bình quân cả nước.

Cơ cấu kinh tế của thành phố chuyển dịch đúng hướng, các ngành có giá trị gia tăng và hàm lượng khoa học công nghệ cao chiếm tỷ trọng ngày càng cao. Sản xuất nông nghiệp dịch chuyển theo hướng nông nghiệp đô thị hiện đại, năng suất cao gấp 3 lần bình quân cả nước; cơ bản hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Khu vực ngoài nhà nước phát triển mạnh, đóng góp 63% kinh tế của thành phố, góp phần quan trọng thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm cho người lao động. Thành phố có những dự án tốt, phát huy hiệu quả như khu công nghệ cao, khu công viên phần mềm Quang Trung… Lĩnh vực quản lý và phát triển đô thị có nhiều tiến bộ, diện mạo thành phố có nhiều đổi thay, ngày càng xanh, sạch, đẹp chất lượng cuộc sống của người dân được nâng lên.

Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương đi đầu triển khai Đề án xây dựng Thành phố thông minh, nhất là trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, quản lý giao thông đô thị; chú trọng rà soát quy hoạch, chỉnh trang, phát triển đô thị, hạ tầng giao thông. Trong đó, tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành – Suối Tiên dự kiến hoạt động thử nghiệm vào cuối năm nay… Đảng bộ Thành phố đã có nhiều nỗ lực sáng tạo trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền, vận động nhân dân tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ và đạt nhiều kết quả có ý nghĩa quan trọng.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng, biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thành phố đã đạt được, tạo nền tảng vững chắc và điều kiện thuận lợi cho thành phố bước vào thời kỳ phát triển mới.

Bên cạnh những ưu điểm nổi bật, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế của thành phố: Sự tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng, vị thế đặc biệt quan trọng của thành phố, mức độ vượt trội về tăng trưởng kinh tế so với cả nước giảm dần. Động lực tăng trưởng mới của thành phố còn nằm trên định hướng chưa định hình rõ nét. Kết cấu hạ tầng còn nhiều bất cập. Quy hoạch và quản lý đô thị chưa theo kịp yêu cầu phát triển.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM khai mạc ngày 15.10

Chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế. Lĩnh vực khoa học và công nghệ chưa thực sự trở thành động lực phát triển; an ninh chính trị, trật tự – an toàn xã hội trên một số địa bàn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí có lúc, có nơi chưa đạt yêu cầu. Tính tiên phong, sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo của một số cấp ủy Đảng và tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, đảng viên còn hạn chế. Đặc biệt, trong việc tháo gỡ các nút thắt, vướng mắc, trở ngại khiến thị trường không thể phát huy hết vai trò.

Nhất trí cao với 6 bài học kinh nghiệm mà Thành ủy thành phố đã đúc kết từ thực tiễn, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Đại hội tiếp tục thảo luận với tinh thần tự phê bình và phê bình thẳng thắn, chân thành, cầu thị để phân tích, đánh giá sâu sắc hơn những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, vừa thực hiện những định hướng, nhiệm vụ mới nhưng cũng phải khắc phục nhanh những hạn chế, bất cập hiện nay trên các lĩnh vực.

Khơi thông nguồn lực, giữ vững đầu tàu kinh tế

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc cho biết: Bộ Chính trị đánh giá cao việc thành phố đã đề ra mục tiêu, định hướng phát triển thành phố đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Đó là xây dựng Thành phố thông minh, phát triển nhanh, bền vững, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước, đẩy mạnh phát triển văn hóa, tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc của nhân dân; là trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học – công nghệ và văn hóa của khu vực Đông Nam Á.

Đánh giá cao việc Thành phố đề ra 4 Chương trình phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, đây cũng chính là một trong những điểm nổi trội đặc biệt nhất, thể hiện sự đổi mới, sáng tạo và tinh thần quyết tâm cao, ý chí vươn lên mạnh mẽ của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố, đưa Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới là một đại đô thị thông minh, năng động, sáng tạo với khả năng cạnh tranh và đẳng cấp khu vực, quốc tế trong tương lai.

Với tinh thần trên, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Đại hội tập trung thảo luận với nhận thức, tầm nhìn dài hạn, tư duy đổi mới, phát huy trí tuệ, sức mạnh đoàn kết của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, của đội ngũ trí thức, các nhà khoa học đông đảo của thành phố; khơi dậy khát vọng vươn lên mạnh mẽ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp, của toàn thể quân dân thành phố anh hùng, giàu truyền thống yêu nước, cách mạng, luôn đi đầu trong các phong trào đổi mới sáng tạo cùng cả nước vững bước, tiến lên.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh một số vấn đề trọng tâm, mang tính gợi mở để Đại hội tiếp tục thảo luận thống nhất trong văn kiện Nghị quyết Đại hội và lưu giữ trong lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành thời gian tới. Thủ tướng chỉ rõ: Phải nắm bắt vận hội thời cơ, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, đặc biệt là sự năng động, sáng tạo, quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. Thành phố phải tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu là động lực phát triển kinh tế của vùng và cả nước trên cơ sở thực hiện tốt vận dụng sáng tạo các chủ trương của Đảng, Nhà nước, nhất là việc thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố.

Tiếp đó, thành phố cần tập trung làm tốt công tác xây dựng và thực hiện quy hoạch thành phố giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050. Đặc biệt lưu ý là cần xác lập vai trò hạt nhân phát triển của thành phố, gắn kết chặt chẽ với vùng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, cấp vùng Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, Đông Đồng bằng sông Cửu Long, bảo đảm kết nối hiệu quả, tạo đột phá phát triển trên các lĩnh vực và phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia.

Thành phố cần quyết liệt tháo gỡ những nút thắt đang cản trở sự phát triển hạ tầng giao thông, nhân lực chất lượng cao, thủ tục hành chính, môi trường đầu tư và hợp tác, liên kết vùng là nơi hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi và có nhiều tiềm năng, lợi thế, nhất là vị trí địa lý, kinh tế biệt quan trọng. Thành phố cần quyết tâm cao, tập trung nguồn lực để xây dựng đô thị thông minh, đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông thành phố, trung tâm tài chính khu vực và quốc tế, các đô thị vệ tinh ven đô. Đồng thời, đề xuất thí điểm các mô hình mới phù hợp thực tiễn, tạo động lực mạnh mẽ triển khai thành phố với tốc độ nhanh và bền vững.

Thành phố Hồ Chí Minh cần đi tiên phong trong giải quyết các bài toán phát triển đặt ra đối với đất nước và các địa phương, đặc biệt là đẩy nhanh quá trình cơ cấu lại ngành, lĩnh vực gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tăng năng suất lao động, nâng cao sức cạnh tranh, huy động, sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực. Thành phố cần khai thác hiệu quả thế mạnh của một trung tâm khoa học – công nghệ và đào tạo quốc gia để nắm chắc thời cơ, không ngừng đổi mới sáng tạo và đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học – công nghệ để đi đầu trong lĩnh vực mới.

Nhấn mạnh thành phố phải đi đầu trong việc tạo ra cơ chế chính sách đột phá để huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại: Nhiều lần chúng tôi nói là thành phố không thiếu tiền, thiếu nguồn lực, chỉ thiếu cơ chế chính sách phù hợp. Cùng với cả nước, thành phố cần sớm có lời giải cho bài toán tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt để các nguồn lực lớn từ đất đai, từ xã hội, trong dân, từ các thành phần kinh tế và từ bên ngoài được bung ra.

Trong quá trình phát triển, thành phố cần tập trung thực hiện tốt chủ trương gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế và văn hóa xã hội, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, phát huy vai trò nền tảng văn hóa, xây dựng gia đình hạnh phúc, hình thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh, trở thành tài sản, tinh thần giá trị văn hóa đặc trưng của người dân, cán bộ, đảng viên của thành phố mang tên Bác. Phát huy tối đa nhân tố con người, coi con người là trung tâm chủ thể, nguồn lực quan trọng nhất là mục tiêu phát triển.

Cùng với đó, thành phố tập trung xây dựng nền hành chính hiệu lực, hiệu quả, dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, năng động phục vụ người dân, doanh nghiệp phải là một nội dung trọng tâm trong chiến lược phát triển, kế hoạch 5 năm và hàng năm của thành phố. Đồng thời, thành phố cần tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong tình hình mới; kiên quyết, kịp thời các tình huống phức tạp, tăng cường đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và an toàn giao thông.

Đặc biệt, Thủ tướng đề nghị Thành phố chú trọng công tác tổ chức và nhân sự để từ sau Đại hội này Thành phố có được một bộ máy tốt, đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, biết làm, tận tụy, nhiệt tâm, năng động, sáng tạo, tất cả sự nghiệp chung, vì sự phát triển của thành phố mang tên Bác.

Qua đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ mới sẽ phát huy truyền thống đoàn kết và những thành tích, kết quả cũng như khắc phục các tồn tại, khuyết điểm, tiếp tục xây dựng thành phố phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng với vai trò là một trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, dịch vụ, khoa học công nghệ, văn hóa – xã hội của cả nước, là hạt nhân của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, của miền Nam và cả nước và đầu tầu kinh tế của cả nước, góp phần quan trọng đưa đất nước vững bước tiến lên.

Mai Anh

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: TP.Hồ Chí Minh giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước