Trong hai ngày 23 và 24/3, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển xã hội (CSRD) đã bàn giao 10.120 cây giống rừng ngập mặn, bao gồm bần chua và dừa nước, cho hai xã Phú Hải và Phú Gia, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Đây là hoạt động nhằm bảo vệ nguồn lợi thủy sản và phục hồi hệ sinh thái tại phá Tam Giang.
Dự báo, ngày và đêm nay (27/12), ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, cục bộ có nơi trên 120mm.
Từ top 1.450 bức tranh lọt vào chung khảo cuộc thi vẽ tranh về Bảo vệ môi trường trong học đường chủ đề “Ngôi trường xanh” năm 2024, 202 bức tranh thuộc hệ thống giải Nhất, Nhì, Ba, Tư và các giải phụ (Triển vọng, Ấn tượng, Đam Mê).
Mục tiêu chính của các dự án là thiết lập hệ thống cảnh báo sớm hiệu quả cho người dân và chính quyền địa phương, tích hợp thích ứng khí hậu vào các kế hoạch phát triển địa phương; tập trung thúc đẩy phát triển nông nghiệp thông minh thích ứng với khí hậu, tăng cường tiếp cận tài chính cho các hộ nông dân và doanh nghiệp nhỏ.
Mô hình “xã giảm nhựa, xanh tương lai” tại thành phố Huế là một trong số những mô hình nổi bật, phát huy hiệu quả cao trong công tác bảo vệ môi trường và đại dương.
Ngày và đêm 27/11, khu vực từ Quảng Nam đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Từ ngày 28/11, mưa lớn giảm dần.
Từ ngày 26-28/11, các tỉnh miền Trung tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 300mm. Cảnh báo nguy cơ ngập lụt diện rộng và kéo dài.
Ngày 24/11, nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Lâm nghiệp Việt Nam (28/11/1959 - 28/11/2024), Sở NN&PTNT tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức trồng cây tôn tạo cảnh quan núi Kim Phụng (TP. Huế).
Trong khoảng 3-6 giờ tới, 24 huyện, thị xã, thành phố tại các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Phú Yên, nguy cơ cao sẽ xảy ra hiện tượng sạt lở đất và lũ quét trên các sông, suối nhỏ.
Dự án "Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung" đã thu gom và quản lý được 570 tấn rác thải nhựa cùng nhiều mô hình, sáng kiến và giải pháp đã, đang được triển khai thành công, góp phần quan trọng trong công cuộc bảo vệ môi trường tại TP. Huế.
Mưa lớn kết hợp với triều cường, sóng to thời gian qua đã khiến tuyến đường độc đạo ven núi Lộc Bình, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế bị sạt lở bờ kè nghiêm trọng, tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Ảnh hưởng của bão số 7, từ ngày 11-12/11, Thừa Thiên Huế có thể đón mưa lớn, các đơn vị cần chủ động ứng phó với nguy cơ lũ quét, sạt lở đất cùng với gió mạnh, sóng lớn trên biển.
Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế mới có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hương nhằm tăng dung tích phòng lũ, chuẩn bị sẵn sàng cho các trận lũ trong thời gian tới.
Trước tình hình mưa lớn đang diễn ra, cơ quan chức năng ở Thừa Thiên – Huế đã có lệnh điều tiết hồ chứa thủy điện Hương Điền và hồ chứa nước Tả Trạch; nhằm hạ dần mực nước hồ, tăng dung tích phòng lũ, đảm bảo an toàn đập và vùng hạ du.