Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

Minh Hoa|19/02/2021 04:09
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Bộ Chính trị phân công Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Sáng 19/2, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Đến dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Uỷ viên Bộ Chính trị, Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam Lương Cường cùng lãnh đạo một số ban, bộ, ngành.

Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công Ủy viên Ban Bí thư.

Theo Quyết định số 06, Bộ Chính trị phân công Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng trao quyết định cho ông Nguyễn Trọng Nghĩa.

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã trao quyết định cho ông Nguyễn Trọng Nghĩa.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Văn Thưởng chúc mừng Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và bày tỏ tin tưởng, với sự am hiểu về tư tưởng, văn hóa, văn nghệ, báo chí, trên cương vị mới ông Nguyễn Trọng Nghĩa sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cảm ơn sự tin tưởng của Bộ Chính trị và các cơ quan liên quan, ông Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ không ngừng nỗ lực, cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ và trọng trách được giao.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa sinh năm 1962, quê ở xã Tân Đông, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Ông là cử nhân Khoa học Xã hội và Nhân văn, trình độ cao cấp lý luận chính trị.

Ông là ĐBQH khóa XIV nhiệm kì 2016-2021 thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Tiền Giang và là Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Quân ủy Trung ương.

Trước khi được bổ nhiệm làm Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Năm 1979, ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhập ngũ, tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ở biên giới phía Bắc. Năm 1982, ông gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trước năm 2008, ông là Chính ủy Sư đoàn 5, Quân khu 7. Năm 2008, ông Nghĩa là Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7.

Năm 2010, ông được bổ nhiệm làm Chính ủy Quân đoàn 4. Năm 2012, ông Nguyễn Trọng Nghĩa được bổ nhiệm làm Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Năm 2013, ông được thăng quân hàm Trung tướng.

Ngày 26/1/2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, ông được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 nhiệm kì 2016-2021.

Ngày 22/5/2016, ông Nguyễn Trọng Nghĩa trúng cử ĐBQH khóa 14 nhiệm kì 2016-2021 thuộc đoàn ĐBQH tỉnh Tiền Giang.

Ngày 1/9/2017, ông được thăng quân hàm Thượng tướng.

Ngày 30/1/2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Ngày 1/2/2021, tại Hội nghị Trung ương lần thứ Nhất, khóa XIII ông được bầu giữ chức Bí thư Trung ương Đảng.

Minh Hoa

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương