Tiếp nhận và trồng 40 cây hoa ban tại khuôn viên Nhà Quốc hội

Linh Lan (Tổng hợp)|01/03/2018 05:07
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Được sự nhất trí của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhân chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên năm 2017, Văn phòng Quốc hội dịp đầu năm mới phối hợp tỉnh Điện Biên, TP Hà Nội và một số đơn vị hữu quan tổ chức trồng cây hoa ban trước khuôn viên Nhà Quốc hội. Thông qua hoạt động này đã góp phần giới thiệu, quảng bá nét văn hóa đặc trưng và tình cảm trân trọng của đồng bào các dân tộc vùng Tây Bắc nói chung và của tỉnh Điện Biên nói riêng đối với Quốc hội, với Thủ đô Hà Nội.

(Moitruong.net.vn) – Nhân dịp đầu Xuân mới Mậu Tuất 2018,sáng 28/2 vừa qua,Văn phòng Quốc hội đã chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ tiếp nhận và trồng 40 cây hoa ban tại khuôn viên Nhà Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đồng chí lãnh đạo Quốc hội tham gia trồng cây hoa ban ở khu vực Nhà Quốc hội

Buổi Lễ có sự tham dự của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Phó Chủ tịch Quốc hội Thường trực Tòng Thị Phóng và các Phó Chủ tịch Quốc hội: Uông Chu Lưu, Đỗ Bá Tỵ, Phùng Quốc Hiển; Tổng thư ký Quốc hội-Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc; Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên Trần Văn Sơn cùng lãnh đạo tỉnh Điện Biên, thành phố Hà Nội; Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, các cơ quan của Văn phòng Quốc hội….

Sau một thời gian chuẩn bị, Văn phòng Quốc hội đã phối hợp với tỉnh Điện Biên lựa chọn 40 cây hoa ban đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng và đã tập kết tại khuôn viên Nhà Quốc hội để tổ chức trồng cây theo kế hoạch. Ngoài ra, Văn phòng Quốc hội cũng đã phối hợp với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tiến hành đánh giá, xác định các vị trí cây cũ kém phát triển để thay thế trồng cây mới đảm bảo tiêu chí thẩm mỹ, kiến trúc cho công trình Nhà Quốc hội.

Tại buổi Lễ, thay mặt lãnh đạo Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cảm ơn những tình cảm đặc biệt của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Điện Biên đã dành cho Quốc hội và Thủ đô Hà Nội; cảm ơn công tác chuẩn bị chu đáo của các cơ quan hữu quan trong việc tiếp nhận và bàn giao 40 cây hoa ban đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, việc trồng cây không phải là hình thức mà là việc làm thường xuyên của lãnh đạo Quốc hội nói riêng trong mùa Xuân, nhằm thực hiện di chúc của Bác Hồ:  “Vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích 100 năm trồng người”; đồng thời mong muốn, những cây hoa ban này phải được chăm sóc kỹ lưỡng, luôn xanh tươi, phát triển tốt.

Linh Lan (Tổng hợp)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tiếp nhận và trồng 40 cây hoa ban tại khuôn viên Nhà Quốc hội