Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga

Lam Trinh |17/10/2023 09:35
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Chiều ngày 16/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Viktorovich Volodi đang thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

17-tbt.jpg
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Viktorovich Volodin

Tiếp tục chương trình chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Viktorovich Volodin, chiều ngày 16/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Viktorovich Volodin. Sáng cùng ngày, Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Viktorovich Volodin đã tới chào xã giao Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; cùng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đồng chủ trì Phiên họp lần thứ Hai của Uỷ ban Hợp tác liên nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga, hội kiến Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

​Trước đó, Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Viktorovich Volodin đã dự Lễ đón chính thức và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, thăm Phòng Truyền thống Quốc hội, dự chiêu đãi chính thức do Chủ tịch Quốc hội Việt Nam chủ trì; đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa tưởng niệm tại Đài tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ.

​Việt Nam - Liên bang Nga là hai nước có quan hệ hữu nghị truyền thống và được nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2012. Quan hệ chính trị giữa hai nước có độ tin cậy cao, không ngừng được củng cố, phát triển thông qua trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và giao lưu nhân dân.

​Trong tổng thể quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam - Liên bang Nga, quan hệ giữa Quốc hội hai nước không ngừng được củng cố và phát triển. Hai bên thường xuyên trao đổi đoàn các cấp. Quốc hội Việt Nam đã ký thỏa thuận hợp tác với Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga từ tháng 04/2009 (ký lại vào tháng 03/2013) và với Hội đồng Liên bang Nga từ tháng 11/2012.

​Chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này là chuyến thăm đầu tiên của Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Viktorovich Volodin đến Việt Nam kể từ sau đại dịch COVID-19 nhằm củng cố, thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga nói riêng, củng cố sự tin cậy chính trị và thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước nói chung.

​Chuyến thăm cũng thể hiện sự coi trọng của lãnh đạo Liên bang Nga đối với Việt Nam và là điểm nhấn quan trọng trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga. Cùng với đó, hai bên cũng sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động hợp tác trên cơ sở Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga, thông qua cơ chế Ủy ban Hợp tác liên Nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga.

Bài liên quan
  • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Cuba
    Ngày 27/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Cuba do đồng chí Esteban Lazo Hernandez, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cộng hòa Cuba, dẫn đầu sang thăm Việt Nam và dự Lễ kỷ niệm 50 năm chuyến thăm của Lãnh tụ Fidel Castro tới Vùng giải phóng tỉnh Quảng Trị, miền Nam Việt Nam (9/1973 - 9/2023).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga