Trao quà tri ân các gia đình chính sách nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ
Chiều 21/7, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Rạch Dừa, Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Chi nhánh Cảng Dầu khí và Dịch vụ Năng lượng tái tạo, Trạm cáp quang biển IA - Viettel Vũng Tàu tổ chức chương trình trao quà tri ân các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).
Tham dự chương trình có các đồng chí: Trần Thị Xuân, Phó Chủ tịch UBND phường Rạch Dừa; Nguyễn Thị Kim Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường; Trung tá Nguyễn Tất Trung, Chính trị viên Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu, Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh; cùng đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Chi nhánh Cảng Dầu khí và Dịch vụ Năng lượng tái tạo, Trạm cáp quang biển IA - Viettel Vũng Tàu và các ban, ngành, đoàn thể địa phương.
.jpg)
Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao 50 phần quà, với tổng trị giá 47,5 triệu đồng đến các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng trên địa bàn phường. Mỗi phần quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn thể hiện tình cảm, sự tri ân sâu sắc của cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam phường cùng các đơn vị đồng hành đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ độc lập, chủ quyền và xây dựng đất nước.
.jpg)
Phát biểu tại chương trình, đại diện Ban Tổ chức khẳng định, công tác chăm lo người có công với cách mạng luôn được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện bằng nhiều hoạt động thiết thực, góp phần động viên các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.
.jpg)
Hoạt động trao quà là một trong những việc làm ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, góp phần lan tỏa sâu rộng đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc; đồng thời tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa lực lượng vũ trang, chính quyền địa phương, doanh nghiệp và Nhân dân trong công tác chăm lo an sinh xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.




