Trong khi số ca mắc sốt xuất huyết trên thế giới không ngừng gia tăng thì tại Việt Nam cũng đang bắt đầu vào thời điểm mùa dịch (từ tháng 5-11), Bộ Y tế đề nghị các địa phương giao trách nhiệm cụ thể để chủ động triển khai phòng chống dịch bệnh này trên địa bàn.
Hiện nay, nhiều quốc gia trên thế giới đã và đang tích cực triển khai thị trường giao dịch carbon như một công cụ kinh tế hiệu quả nhằm giảm phát thải khí nhà kính.
Chào năm mới 2025, các nhà lãnh đạo trên thế giới đã gửi thông điệp chúc mừng, nhấn mạnh tinh thần hòa bình, hợp tác và hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn.
Tính từ đầu năm 2023 tới nay, theo dữ liệu quan sát được từ vệ tinh, khoảng 77% diện tích rạn san hô trên thế giới đã trải qua mức căng thẳng nhiệt độ dẫn tới hiện tượng tẩy trắng lớn nhất từ trước tới nay.
77% diện tích rạn san hô trên thế giới bị tẩy trắng, trở thành thảm họa tẩy trắng lớn nhất từ trước đến nay và ảnh hưởng nghiêm trọng tới hệ sinh thái biển của 74 quốc gia, vùng lãnh thổ.
Đó là cảnh báo được Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) đưa ra trong báo cáo mới nhất. Cơ quan này cho biết, cứ 5 trẻ em thì có 1 trẻ phải sống ở những khu vực có số ngày nóng bức gấp đôi so với cách đây 60 năm.
Liên tiếp những thành tựu được đánh giá cao của VinBigdata tại Việt Nam và quốc tế đã cho thấy năng lực của đội ngũ nghiên cứu khoa học cũng như chất lượng công nghệ ở sản phẩm “made in Vietnam”.
Một nghiên cứu được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên quốc tế (IUCN) công bố tháng 5/2024 đã làm sáng tỏ tình trạng nguy cấp của hệ sinh thái rừng ngập mặn trên toàn thế giới.
Theo báo cáo do các nhà nghiên cứu của Viện Tài nguyên thế giới (WRI) và Đại học Maryland vừa công bố, thế giới mất đi diện tích rừng nguyên sinh tương đương 10 sân bóng đá trong vòng 1 phút.
Từ Âu sang Á, hàng loạt nước khẩn trương ứng phó tình trạng gia tăng số ca nhiễm COVID-19 trong mùa đông này, chủ yếu do sự lây lan của biến thể phụ JN.1.
Công ty tái bảo hiểm lớn nhất thế giới Munich Re cho biết trong năm 2023, tổng thiệt hại do thiên tai, bao gồm những tổn thất không được bảo hiểm, lên tới 250 tỷ USD.
Vào thời khắc đón giao thừa và năm mới, nhiều quốc gia trên thế giới có những bữa tiệc với những món ăn truyền thống độc đáo, đơn giản nhưng đều có ý nghĩa đem lại may mắn.
Phong tục đón năm mới ở mỗi quốc gia lại mang một màu sắc và nét độc đáo khác nhau, song tựu chung, đây là dịp để gia đình, bạn bè sum họp, cùng nhìn lại năm qua và cầu chúc những điều may mắn, suôn sẻ sẽ đến trong năm tới.
Báo cáo do Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) công bố tại Hội nghị Liên Hợp Quốc về Biến đổi Khí hậu COP28 ở Dubai cho thấy, hàng ngàn loài cá nước ngọt đang đối diện nguy cơ tuyệt chủng.
Tại buổi hội đàm, hai nhà Lãnh đạo đã trao đổi ý kiến sâu rộng về quan hệ Việt Nam - Nhật Bản, đồng thời nhất trí về phương hướng lớn và các biện pháp nhằm làm sâu sắc hợp tác hai nước, mở ra thời kỳ phát triển mới mạnh mẽ và sâu rộng hơn, đáp ứng nhu cầu, lợi ích chung của cả hai nước và đóng góp cho hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới.
Các nghiên cứu cho thấy khủng hoảng khí hậu không phải là một nguy cơ xa vời mà là một thách thức hiện hữu mà trẻ em nói chung, đặc biệt là trẻ em gái sinh sống tại các khu vực nông thôn, đang phải đối mặt, ảnh hưởng đến cuộc sống và việc học tập của các em.
Tiếp Tổng Thư ký LHQ António Guterres, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định Việt Nam luôn coi LHQ là tổ chức hàng đầu vì hòa bình, hợp tác, phát triển trên thế giới và là người bạn tin cậy, thủy chung, gắn bó lâu dài của Việt Nam trong mọi chặng đường phát triển đất nước.
Nhiệt độ tăng cao tại các bãi biển sẽ ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của trứng rùa, từ đó gây mất cân bằng về số lượng phôi đực - phôi cái, khi phôi đực cần được ấp trong môi trường mát mẻ.
Phát biểu tại Phiên thảo luận chung Cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 78, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất 5 nhóm giải pháp trước những yếu tố khủng hoảng trên thế giới.
Ngày 11/9 tại TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định khai mạc hội thảo Khoa học vì hòa bình với chủ đề "An ninh và mất an ninh nguồn nước: Tái thiết sự chung sống hòa bình với khoa học" với sự tham gia của 60 nhà khoa học và nghị sĩ trẻ ở 18 quốc gia.