U Minh: Đang đánh cá, máy tàu phát nổ hất văng ngư dân xuống biển

Gia Bách|26/06/2017 02:08
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Vụ nổ xảy ra vào ngày 22.6 khi tàu cá TS – 5035CM đang có hoạt động đánh bắt cá trên biển khiến 5 ngư dân trên tàu bị hất văng xuống biển và bị thương.

may-tau-phat-no-5-ngu-dan-bi-thuong-29-232614

(Ảnh minh họa)

Theo đó, ngày 22.6, ông Trần Văn Hùng, ngụ xã Khánh Hội (H.U Minh), chủ tàu cá TS – 5035CM cùng 4 ngư dân đang đánh bắt trên vùng biển Kiên Giang thì phát hiện động cơ máy có vấn đề. Ông Hùng xuống khoang tàu kiểm tra, bất ngờ máy phát nổ làm cả 5 người trên tàu đều văng xuống biển, bị thương, trong đó ông Hùng bị thương rất nặng.

Cả 5 người bị trôi dạt trên biển khoảng hơn 2 giờ đồng hồ mới được cứu vớt. Khi vào bờ, ông Hùng được chuyển lên bệnh viện tuyến trên cấp cứu, 4 người còn lại đang được điều trị tại Trung tâm y tế H.U Minh.

Ngày 25.6, ông Dư Bé Ba, Chủ tịch UBND H.U Minh (Cà Mau) cho biết huyện đã thành lập đoàn đến thăm và hỗ trợ 5 ngư dân xã Khánh Hội bị tai nạn trên biển.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ.

Gia Bách

   

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
U Minh: Đang đánh cá, máy tàu phát nổ hất văng ngư dân xuống biển