Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình Phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Cà Mau (giai đoạn 2021 – 2025) vừa phát đi thông báo cảnh báo nguy cơ cháy rừng vẫn đang ở mức cao trên địa bàn.
Trước diễn biến khô hạn gay gắt của mùa khô năm 2024–2025, Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Cà Mau vừa phát đi thông báo khẩn về nguy cơ cháy rừng ở mức báo động cao trên toàn địa bàn.
Cà Mau hiện có hơn 17.540 ha trong tổng số khoảng 45.765 ha rừng ở U Minh Hạ và cụm đảo Hòn Khoai, Hòn Chuối trong tình trạng khô hạn, có khả năng xảy ra cháy.
Trước nguy cơ xâm nhập mặn gia tăng mạnh trong mùa khô 2024-2025, tỉnh Kiên Giang đã triển khai hàng loạt giải pháp nhằm bảo vệ sản xuất và sinh hoạt của người dân.
Để ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, bảo vệ các hệ sinh thái, Vườn quốc gia U Minh Thượng đã trồng hơn 15.000 cây tràm nội trên đất ngập phèn.
chủ trương triển khai Chuỗi hoạt động “Tỉnh Kiên Giang nói không với sử dụng động vật hoang dã trái phép”, Kiên Giang phấn đấu là địa phương tiên phong trong công tác bảo vệ các loài động vật hoang dã.
Dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước thô liên huyện An Biên, An Minh, U Minh Thượng, Vĩnh Thuận có tổng mức đầu tư hơn 881 tỷ đồng, được thực hiện trong giai đoạn 2022 - 2025.
Mưa to kèm theo lốc xoáy vào ngày 26/7 tại các xã Khánh Tiến và Khánh Hòa thuộc huyện U Minh, tỉnh Cà Mau đã làm sập 8 căn nhà, tốc mái 13 căn nhà khác, ước tính thiệt hại trị giá trên 1,2 tỷ đồng.
Hồ chứa nước ngọt tại xã Khánh An (huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) đã hoàn thành 99% khối lượng thi công, đang tiếp tục hoàn thiện lắp đặt rọ đá mái kè, ao xử lý, đổ bê tông mặt đường...
Hạn hán đã ảnh hưởng trên địa bàn toàn tỉnh Cà Mau. Tỉnh này đã công bố tình huống khẩn cấp hạn hán cấp 2 trên địa bàn các huyện Trần Văn Thời và U Minh.
UBND tỉnh Kiên Giang yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các biện pháp khẩn cấp để ứng phó và khắc phục hậu quả, nhằm ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.
Hồ chứa nước ngọt ở vùng đất rừng U Minh hạ có diện tích 102 ha, dung tích 3,85 triệu m3 nước. Khi hoàn thành, sẽ cung cấp nước sinh hoạt cho hơn 11.000 hộ dân.
Nắng nóng kéo dài khiến các tuyến kênh cạn nước, làm sụt lún nghiêm trọng nhiều tuyến đường, cầu, nhà dân, dẫn đến nguy cơ tai nạn giao thông thuộc xã Minh Thuận và An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng.
Trong số hơn 33.000ha rừng ở Cà Mau bị khô hạn có nguy cơ xảy ra cháy, hơn 13.530ha ở mức báo động cháy nguy hiểm (cấp IV) và gần 4.000ha rừng đang ở mức báo động cháy cực kỳ nguy hiểm (cấp V).
Công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) được các cấp, các ngành và địa phương của tỉnh Cà Mau quan tâm đặc biệt, với việc triển khai thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng, giảm thiểu tối đa nguy cơ cháy rừng.
Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau, toàn tỉnh hiện có hơn 33.500ha rừng đang trong tình trạng khô hạn, nguy cơ cháy luôn rình rập; trong đó, hơn 3.400ha có nguy cơ cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm).
Nắng hạn gay gắt tại Cà Mau khiến cho lượng nước dưới chân rừng bốc hơi nhanh, lớp thực bì và dây leo trên thân tràm bắt đầu khô héo, diện tích rừng cảnh báo nguy cơ cháy tăng nhanh qua từng ngày và tăng cấp dự báo cháy.