Bước vào đầu năm học mới, nhiều tân sinh viên mang theo nỗi lo tìm phòng trọ, nhất là trong thời điểm vật giá leo thang như hiện nay, nhà trọ bình dân tăng giá chóng mặt, chưa kể tiền điện, nước, cùng hàng loạt các loại phí dịch vụ khác.
Cùng với việc nhập học của các tân sinh viên là nhu cầu thuê trọ tăng, khiến cho tiền nhà “đội giá” cao hơn so với trước. Ngoài những sinh viên may mắn có sẵn nhà hay được ở nhờ nhà người quen hoặc có tiêu chuẩn ở ký túc xá, nhiều bạn sinh viên ngoại tỉnh vẫn phải chật vật, lo lắng vì không có chỗ ở.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Chiều ngày 21/7/2025, tại Hà Nội, Hội Cấp Thoát nước Việt Nam (VWSA) chính thức công bố sự kiện Tuần lễ ngành Nước Việt Nam – Vietnam Water Week 2025, dự kiến diễn ra từ ngày 20 đến 22/8/2025 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội.
Chiều 21/6, Lễ bế mạc Hội Báo toàn quốc 2025 đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, khép lại ba ngày hoạt động sôi nổi. Tại sự kiện, Tạp chí Môi trường và Cuộc sống vinh dự nhận giải Khuyến khích hạng mục “Gian trưng bày ấn tượng”.
Chiều 19/6, trong khuôn khổ Hội Báo toàn quốc 2025, lãnh đạo Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam đã đến chúc mừng và tham quan gian trưng bày của Tạp chí Môi trường và Cuộc sống.
Sáng ngày 19/6, tại Trung tâm Hội Nghị Quốc gia, đường Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Tạp chí Môi trường và Cuộc sống tham dự Hội báo toàn quốc năm 2025.
Sáng ngày 17/6, tại Hà Nội, Tạp chí Môi trường và Cuộc sống đã long trọng tổ chức chương trình Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2025).
Sáng ngày 16/04, tại Hà Nội, Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam đã tiến hành công bố quyết định kết nạp thêm hội viên mới đối với ông Võ Danh Hải – Phó Chủ tịch Hiệp Hội Võ thuật Thế giới.
Biến đổi khí hậu không diễn ra theo một kịch bản đồng nhất. Trong khi nhiều quốc gia châu Âu đang trải qua các đợt nắng nóng kéo dài, hạn hán và cháy rừng nghiêm trọng, thì Việt Nam cùng nhiều nước Đông Nam Á lại liên tiếp hứng chịu mưa lớn, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất. Hai hiện tượng tưởng như đối lập nhưng thực chất đều là biểu hiện của một hệ thống khí hậu toàn cầu đang ngày càng mất cân bằng.
Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela kiêm nhiệm Colombia, toàn bộ cộng đồng người Việt Nam tại Colombia được xác nhận an toàn sau trận động đất mạnh 7,4 độ xảy ra tại nước này.
Với 711.996 thửa đất đáp ứng tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống", thuộc Nhóm 1, Thanh Hóa trở thành địa phương xếp thứ 7/34 tỉnh, thành phố trên toàn quốc trong công tác triển khai làm sạch dữ liệu đất đai và thí điểm tích hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên VNeID.
Gió mùa Tây Nam mạnh lên cùng ảnh hưởng của các cơn bão nhiệt đới Luis và Maymay đã gây mưa lớn, sạt lở đất tại miền Bắc Philippines, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và ảnh hưởng đến khoảng 1,31 triệu người tại 10 khu vực.
Khoản tín dụng cho vay tối đa 4.978 tỷ đồng từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) chi nhánh Lâm Đồng bổ sung nguồn vốn dài hạn cho dự án cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương.
Nắng nóng gay gắt tiếp tục bao trùm Bắc Bộ và Trung Bộ trong ngày 12/8, với nhiệt độ phổ biến 35-37 độ C, có nơi vượt 38 độ C. Dự báo từ ngày 14/8, nắng nóng tại Bắc Bộ có xu hướng giảm, trong khi khu vực Trung Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng.
Ngày 11/8, Công an TP Hà Nội thông tin, chiều 10/8/2026, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố nhận được tin báo về vụ cháy xảy ra tại xưởng sản xuất ở số 210 Yên Sơn, phường Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.
Thứ Ba, ngày 11/8/2026, ngày làm việc thứ chín, Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước đến Australia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm theo lời mời của Toàn quyền Australia Sam Mostyn, hai bên đã ra "Tuyên bố chung về làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Australia”.
Các vụ cháy rừng xảy ra trên diện rộng trong mùa hè năm nay đã gây tổn thất kinh tế nặng nề cho châu Âu, ước tính từ 15,6-19,1 tỷ euro (tương đương 18-22 tỷ USD). Nắng nóng cực đoan cùng tình trạng hạn hán kéo dài tiếp tục khiến nguy cơ hỏa hoạn gia tăng tại nhiều quốc gia.