Vĩnh Phúc: Thành phố Vĩnh Yên hết cách ly xã hội

Lê Hải|19/05/2021 02:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa có quyết định kết thúc thời gian thực hiện cách ly xã hội thành phố Vĩnh Yên kể từ 00h00 ngày 19/5/2021

Theo đó, UBND tỉnh quyết định kết thúc thời gian thực hiện cách ly xã hội thành phố Vĩnh Yên bắt đầu từ 00h00 ngày 19/5/2021 (theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ).

UBND tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu từ 19/5, thành phố Vĩnh Yên tiếp tục thực hiện quyết liệt đợt cao điểm phòng chống Covid-19.

Theo đó, thành phố dừng hội họp, sự kiện tập trung hơn 20 người một phòng; không tụ tập quá 10 người nơi công cộng; giãn cách tối thiểu 2 m. Người dân không ra khỏi nhà khi không có việc cần thiết; ra khỏi nhà phải đeo khẩu trang; hạn chế di chuyển đến địa phương khác; cấm tụ tập đông người…

TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) hết cách ly xã hội từ 00h00 ngày 19/5.

Thành phố Vĩnh Yên là tỉnh lỵ của tỉnh Vĩnh Phúc, diện tích hơn 5.008 ha, dân số gần 123.000 người; phía đông giáp huyện Bình Xuyên; phía tây giáp huyện Yên Lạc và Tam Dương; phía bắc giáp huyện Tam Đảo, Tam Dương; phía nam giáp huỵen Yên Lạc; cách Hà Nội 55 km.

Chuỗi lây nhiễm cộng đồng ở Vĩnh Phúc bắt đầu từ 2/5, liên quan nhóm chuyên gia Trung Quốc nhiễm Covid-19, với hai ổ dịch chính là quán bar Sunny (TP Phúc Yên) và Trung tâm chăm sóc sức khỏe Hoa Sen (TP Vĩnh Yên).

Đến nay, Vĩnh Phúc ghi nhận 87 ca dương tính Covid-19, trong đó thành phố Vĩnh Yên 13 ca. Những ngày gần đây, số ca bệnh tại Vĩnh Phúc đã giảm. Ngày 18/5, tỉnh không ghi nhận ca nhiễm mới.

Lê Hải

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vĩnh Phúc: Thành phố Vĩnh Yên hết cách ly xã hội