Chủ tịch thành phố Hà Nội giao Công an thành phố chủ trì khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại Định Công Hạ, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và xử lý theo quy định của pháp luật.
Công an TP Hà Nội cho biết trong ngày 21/4 đã xảy ra 10 vụ cháy, gồm 3 vụ cấp II và 7 vụ cấp I. Ngoài ra, lực lượng chức năng tiếp nhận 37 tin báo liên quan ANTT, PCCC và xử lý 3 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu huyện Gia Lâm kiểm tra, xử lý vụ cháy kho xưởng băng keo sát cây xăng ở xã Đông Dư. Trước đó, người dân đã nhiều lần phản ánh nguy cơ mất an toàn phòng cháy chữa cháy tại khu vực này.
UBND TP Hà Nội yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả, điều tra nguyên nhân vụ cháy tại phố Trung Liệt khiến 2 người tử vong; đồng thời siết chặt công tác phòng cháy chữa cháy trên toàn thành phố.
Sau vụ cháy nhà dân ở Tiền Giang khiến 4 người trong một gia đình thiệt mạng, Phó Thủ tướng yêu cầu điều tra nguyên nhân và tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy.
Trong ngày 7/4 (mùng 10/3 âm lịch), Hà Nội ghi nhận 5 vụ cháy cấp 1 tại nhiều quận, huyện. Các vụ việc đều được lực lượng chức năng xử lý nhanh chóng, không gây thiệt hại nghiêm trọng.
Tối ngày 5/2, 80 cán bộ, chiến sĩ đã khẩn trương khống chế ngọn lửa bùng phát tại khu vực rừng thông thuộc phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
TP Hà Nội đã thống nhất mức hỗ trợ đối với gia đình nạn nhân là 103 triệu đồng/trường hợp tử vong, 40 triệu đồng/1 người bị thương trong vụ cháy quán cà phê.
Do mâu thuẫn với nhân viên quán, C.V.H đã mua xăng đổ vào khu vực tầng 1 quán hát trên đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội) rồi châm lửa đốt khiến 11 người tử vong.
Rạng sáng nay (4/11), trên địa bàn quận Cầu Giấy đã xảy ra một vụ cháy nhà 5 tầng khiến 2 người bị mắc kẹt. Cảnh sát đã nhanh chóng tiếp cận và đưa các nạn nhân ra nơi an toàn.
Nghiên cứu mới đây đã chỉ ra, nhiệt độ toàn cầu nóng lên đang khiến cháy rừng xảy ra ở nhiều khu vực trên thế giới, đồng thời gây ra cái chết cho hơn 12.000 người mỗi năm do hít phải khói.
Các vụ cháy rừng đang trở nên tồi tệ hơn và lượng khí thải từ cháy rừng đã tăng gần gấp ba lần (60%) trong 20 năm qua. Điều này đặt ra thách thức đáng kể đối với các mục tiêu toàn cầu trong việc giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu.
Theo Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, trong tháng 9, toàn quốc xảy ra 335 vụ cháy làm 4 người chết, 6 người bị thương, gây thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 67,7 tỷ đồng và 16,07 ha rừng.
Trong 9 tháng qua, Hà Nội đã xảy ra 6 vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng, 3 vụ cháy lớn, 133 vụ cháy trung bình, 783 vụ cháy nhỏ... làm 25 người chết và 14 người bị thương.