Vụ cháy chung cư ở Hong Kong: Lộ dấu hiệu bất thường khiến hỏa hoạn bùng phát dữ dội
Nguyên nhân cụ thể dẫn đến đám cháy lan rộng với tốc độ bất thường đang được lực lượng chức năng Hong Kong làm rõ. Trong khi chờ kết luận chính thức, cơ quan cứu hỏa đã chỉ ra một chi tiết đáng lo ngại tại hiện trường.
Giám đốc Sở Cứu hỏa Hong Kong Andy Yeung cho biết trong quá trình cứu hộ, lực lượng cứu hỏa phát hiện nhiều tấm xốp polystyrene được gắn kín các cửa sổ tại một số căn hộ. “Đây là loại vật liệu cực kỳ dễ bắt lửa và khiến ngọn lửa lan nhanh bất thường. Việc chúng xuất hiện ở hiện trường là điều không bình thường, vì vậy hồ sơ đã được chuyển đến cảnh sát để tiếp tục điều tra”, ông cho hay.
Cũng liên quan vụ việc, Trưởng đặc khu Hong Kong John Lee cho biết cơ quan phụ trách nhà ở sẽ kiểm tra xem lớp vật liệu bảo vệ dùng để che phủ các tòa nhà trong quá trình sửa chữa có đáp ứng yêu cầu chống cháy hay không. “Mọi sai phạm sẽ được xử lý theo đúng quy định pháp luật”, ông nhấn mạnh.

Vụ việc đã làm dấy lên lo ngại về hệ thống giàn giáo tre—một phương pháp xây dựng truyền thống vẫn được sử dụng phổ biến tại Hong Kong. Kỹ thuật này từng nhiều lần bị đặt nghi vấn liên quan đến việc làm tăng nguy cơ cháy lan trong một số trường hợp hỏa hoạn trước đó.
Đáng chú ý, chỉ trong vòng chưa đầy hai tháng, đây là vụ cháy thứ hai xảy ra tại công trình đang bọc giàn giáo tre. Hồi giữa tháng 10/2025, một đám cháy lớn bùng phát tại tòa nhà cao tầng ở khu Central, được cho là bắt nguồn từ tàn thuốc lá. Dù không có thiệt hại về người, bốn người đã phải nhập viện.
Dù được coi là kỹ thuật xây dựng lâu đời và quen thuộc tại Hong Kong, hệ thống giàn giáo tre ngày càng bị giám sát nghiêm ngặt về độ an toàn và tính ổn định. Tuy nhiên, với đặc thù đô thị đông đúc, phương pháp này vẫn giữ vai trò quan trọng trong các công trình xây dựng và cải tạo.
Các vụ cháy nhà và cháy chung cư không chỉ gây thiệt hại về người và tài sản mà còn để lại hậu quả nghiêm trọng đối với môi trường. Khói và khí thải từ vật liệu xây dựng, nhựa, hóa chất và đồ dùng gia đình khi bị đốt cháy sẽ phát tán hàng loạt chất độc hại như CO₂, CO, dioxin và bụi mịn PM2.5 vào không khí, làm suy giảm chất lượng không khí và đe dọa sức khỏe cộng đồng. Tro bụi và nước chữa cháy nhiễm hóa chất có thể thấm xuống đất hoặc theo hệ thống thoát nước chảy ra môi trường, gây ô nhiễm đất và nguồn nước. Ngoài ra, lượng rác thải xây dựng và vật liệu hư hỏng sau cháy thường rất lớn, cần thời gian dài để xử lý, góp phần gia tăng gánh nặng cho hệ thống quản lý chất thải đô thị.




