Vùng núi miền Bắc giảm mưa, nhiệt độ gia tăng

Hải Dương|04/04/2019 03:32
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

– Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, đêm 3/4, do chịu ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao bắt đầu suy yếu. Các tỉnh vùng núi Bắc Bộ  tiếp tục có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tuy nhiên lượng mưa đã giảm so với ngày hôm trước.

>>> Dự báo thời tiết ngày 4/4: Khu vực Hà Nội chuyển lạnh, có mưa rải rác

>>> Mưa giông diện rộng tiếp tục bao phủ vùng núi Bắc Bộ

Nhiều nơi vẫn tiếp tục xuất hiện mưa vừa như: Bắc Yên (Sơn La) và TX.Cao Bằng (Cao Bằng) đều mưa 21mm, Mai Châu (Hoà Bình) 24mm, Tp.Việt Trì (Phú Thọ) 22mm. Lâm Thao (Phú Thọ) 20,2mm; Phổ Yên (Thái Nguyên) 27mm, Đạo Viện (Tuyên Quang) 29,6mm; Phú Bình (Thái Nguyên) trội hơn 33,6mm. Thạch Kiệt (Phú Thọ) 32,6mm; Bắc Sơn (Lạng Sơn) 25mm, La Hiên (Thái Nguyên) 39,8mm; Hữu Lũng (Lạng Sơn) 39mm…, Đình Cả (Thái Nguyên) mưa lớn nhất 42,8mm.

 Hiện vùng hội tụ gió trên cao tác động đến vùng núi miền Bắc đang suy yếu nhanh. Trong khi đó vùng áp thấp nóng phía Tây có xu hướng hồi sinh trở lại, phát triển và mở rộng dần về phía Đông Nam; khiến mưa ở các địa phương giảm hẳn cả về lượng và diện, nhiệt độ đồng loạt gia tăng.

Hải Dương


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vùng núi miền Bắc giảm mưa, nhiệt độ gia tăng