Xuất hiện băng giá trên đỉnh Fansipan

Phương Thảo (t/h)|03/11/2018 12:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

– Sáng 3/11, do nhiệt độ giảm sâu đến 3 độ C, đỉnh Fansipan đã xuất hiện hiện tượng băng giá kết dày trên bề mặt.  Sương, hơi nước đọng trên mái gờ đá, mái chùa, lan can đường đi và khu vực chóp kim loại Fansipan, cột cờ… ngưng tụ thành lớp băng mỏng, bông như tuyết, khiến du khách vô cùng thích thú.

>>>Thành phố Tuy Hòa: Triều cường, sóng lớn uy hiếp khu dân cư

>>>Tham quan Phú Quốc bằng tàu du lịch quốc tế với 1.400 phòng ngủ

Nhiệt độ ở đỉnh Fansipan giảm sâu đến 3 độ C. Ảnh Saostar

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm về sáng ngày 2/11, không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ tiếp tục biến tính mạnh, khiến nhiệt độ ở hầu hết các tỉnh, thành giảm xuống mức cực tiểu. Vùng núi đêm và sáng sớm trời rét buốt.

Đến sáng 3/11, nhiệt độ lúc hơn 7h tại đỉnh Fansipan giảm sâu xuống còn 3 độ C, tạo thành những lớp băng tuyết dày. Nhiều du khách vô cùng thích thú khi được chứng kiến hiện tượng thiên nhiên thú vị này. Nhiều người thậm chí gom được những khối băng lớn để nặn thành hình thù các con vật ngộ nghĩnh.

Được biết, đây là đợt băng giá thứ 2 xuất hiện trên đỉnh Fansipan vào cuối mùa thu năm nay. Trước đó, sáng ngày 30-31/10 những cột băng hình chóp ngược đã xuất hiện tại nhiều vị trí tại quần thể văn hóa tâm linh đỉnh Fansipan.

Fansipan là ngọn núi cao 3143 mét, được mệnh danh là “nóc nhà Đông Dương”, thuộc dãy núi Hoàng Liên Sơn, cách thị trấn Sa Pa khoảng 9 km về phía tây nam, nằm giáp hai tỉnh Lào Cai và Lai Châu thuộc vùng Tây bắc Việt Nam.

Phương Thảo (t/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xuất hiện băng giá trên đỉnh Fansipan