An GIang: số căn nhà bị hư hại sau giông lốc tăng lên gần 900

25/07/2019 07:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Theo số liệu thống kê mới, mưa lớn kèm theo giông lốc và sấm sét vào chiều 23-7 đã làm thiệt hại gần 980 căn nhà dân trên địa bàn tỉnh An Giang.

Chiều 24/7, Thường trực Ban chỉ đạo ứng phó biến đổi khí hậu – phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh An Giang cho biết, địa phương đang rà soát, ước tính thiệt hại sau trận giông lốc xảy ra vào chiều 23/7.

Theo thống kê ban đầu, mưa lớn kèm theo giông lốc và sấm sét đã làm thiệt hại gần 880 căn nhà dân (39 căn sập hoàn toàn). Trong đó, thị xã Tân Châu là 604 căn, Chợ Mới 244 căn, Phú Tân 24 căn, An Phú 7 căn.

xCăn nhà dân bị tốc mái sau trận mưa giông chiều 23/7

Mưa giông còn làm thiệt hại 1.190 ha lúa màu, chìm 1 bè cá, 6 kho nhà máy xay xát, lò sấy, 1 cây xăng, ngã 1 trụ phát sóng Viettel và làm hư hỏng một số công trình công cộng khác.

Tại huyện Tình Biên, có 1 người dân bị sét đánh tử vong trong lúc chăn vịt ngoài đồng.

Sau thiên tai xảy ra, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo ứng phó biến đổi khí hậu – phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã phối hợp cùng địa phương tổ chức thăm hỏi động viên, người dân bị ảnh hưởng, đồng thời huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ giúp hộ bị thiệt hại di dời tài sản, dọn dẹp và sửa chữa lại nhà cửa sớm ổn định chỗ ở.

Thanh Huyền (T/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
An GIang: số căn nhà bị hư hại sau giông lốc tăng lên gần 900