An Giang: Thành đoàn Châu Đốc ra quân xóa bảng quảng cáo

Khánh Linh|16/07/2022 20:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Ngày 15/7, Ban Thường vụ Thành đoàn Châu Đốc (tỉnh An Giang) tổ chức lễ ra quân đợt cao điểm Chiến dịch “Mùa hè tình nguyện” lần thứ XX năm 2022.

quang-cao.jpg
Đoàn viên, thanh niên gỡ các bảng quảng cáo trên cột điện, cây xanh.

Với chủ đề “20 năm dấu ấn tình nguyện tuổi trẻ Châu Đốc”, Chiến dịch “Mùa hè tình nguyện” ở TP. Châu Đốc năm 2022 diễn ra từ ngày 1/6 đến 31/8, với 1 chương trình “Tiếp sức mùa thi” và 3 chiến dịch gắn với từng đối tượng tham gia, như: Chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng đỏ”, “Kỳ nghỉ hồng”, “Hành quân xanh”. Trong cao điểm chiến dịch, Thành đoàn Châu Đốc sẽ tổ chức thực hiện nhiều công trình, phần việc hưởng ứng, tạo được sự lan tỏa, thể hiện tinh thần đồng thuận, sáng tạo của các cơ sở Đoàn.

Tại lễ ra quân, Quỹ Vì người nghèo thành phố đã tặng 2 nhà Nhân ái cho đoàn viên khó khăn về nhà ở trên địa bàn phường Châu Phú A, Núi Sam; các nhà thảo tâm hỗ trợ cát san lấp mặt bằng để thực hiện sân bóng chuyền tại xã Vĩnh Tế, với tổng trị giá các công trình hơn 100 triệu đồng.

Ngay sau lễ ra quân, Ban Chỉ huy Chiến dịch thành phố phối hợp phường Châu Phú A ra quân xóa bảng quảng cáo và tuyên truyền phòng, chống sốt xuất huyết, rác thải nhựa.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
An Giang: Thành đoàn Châu Đốc ra quân xóa bảng quảng cáo