Bà Rịa – Vũng Tàu: Phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Quang Anh – Văn Danh|05/02/2020 00:15
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Sáng ngày 3/2/2020, tại trụ sở bộ chỉ huy. Đảng ủy Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Canh Tý năm 2020 trong toàn đơn vị.

Đã thành thông lệ, cứ mỗi độ xuân về, cán bộ, chiến sỹ BĐBP tỉnh tổ chức ra quân hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Đại tá Nguyễn Văn Thống, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Tết trồng cây là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực đối với cán bộ, chiến sỹ BĐBP nhằm khơi dậy tinh thần lao động tích cực, ý thức trách nhiệm trong bảo vệ môi trường sống, góp phần xây dựng cảnh quan, môi trường đơn vị xanh, sạch, đẹp.

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh tổ chức trồng cây trong khuôn viên cơ quan ngay sau lễ phát động

Phát biểu tại buổi lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Canh Tý năm 2020”, đại tá Nguyễn Văn Thống, Phó Chính ủy tỉnh BĐBP Bà Rịa – Vũng Tàu đã kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh mỗi người trồng 1 cây, mỗi đơn vị là một vườn cây, hãy hăng hái tham gia trồng cây trong toàn đơn vị BĐBP, với phương châm “Trồng cây nào sống cây đó”.

Đây chính là làm theo lời dạy của Bác Hồ kính yêu, vừa góp phần phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, vừa góp phần bảo vệ, gìn giữ môi trường sống bền vững cho chúng ta hôm nay và muôn đời con cháu mai sau.

Ngay sau lễ phát động, cán bộ, chiến sỹ BĐBP tỉnh, tiến hành trồng cây trong khuôn viên đơn vị đồng thời chỉ đạo các đồn Biên phòng phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức Tết trồng cây.

Quang Anh – Văn Danh

Bài liên quan
  • Nhiệt độ ở Mẫu Sơn giảm còn 5,6 độ C
    Moitruong.net.vn – Theo dự báo ngày và đêm 4/2, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng sâu đến các tỉnh phía Tây Bắc Bộ khiến nhiệt độ tại đây vẫn trong tình trạng giảm thấp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bà Rịa – Vũng Tàu: Phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”