Bắc Bộ tiếp tục có mưa lớn, Trung Bộ nắng nóng gay gắt

Lam Nguyễn|17/08/2021 06:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Khu vực Bắc Bộ có mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi. Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Bắc Bộ có mưa lớn, đề phòng lũ quét và sạt lở đất tại các tỉnh miền núi.

Vùng núi Bắc Bộ có mưa lớn, đề phòng thời tiết cực đoan

Theo dự báo từ Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng nay (17/8), ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, vùng núi và trung du cục bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa tính từ 19h ngày 16/8 đến 07h ngày 17/8) như: Đoan Hùng (Phú Thọ) 96mm, Vị Xuyên (Hà Giang) 91,8mm, Mường Khương (Lào Cai) 86mm, Tuyên Quang 82.0mm,…

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 23-25 độ Vĩ Bắc kết hợp với hội tụ gió lên đến 5000m nên trong chiều tối và đêm nay (17/8), ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, vùng núi và trung du cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 30-60mm, có nơi trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Khu vực Hà Nội, chiều tối và đêm nay (17/8), có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ đêm 18/8 đến sáng 20/8, ở Bắc Bộ có khả nắng xảy ra một đợt mưa dông diện rộng; ở vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Trung Bộ thời tiết oi nóng

Ngày hôm qua (16/8), ở khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 55-60%.

Do ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 23-25 độ Vĩ Bắc kết hợp với gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ngày hôm nay (17/8), ở khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 55-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ.

Do ảnh hưởng của nắng nóng và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Lam Nguyễn

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắc Bộ tiếp tục có mưa lớn, Trung Bộ nắng nóng gay gắt