Bạc Liêu: Hơn 120 căn nhà bị sập, tốc mái do Lốc xoáy

Bích Thuần (t/h)|05/01/2019 02:38
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

– Sáng 4/1, ông Lai Thanh Ẩn, Chánh Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Bạc Liêu cho biết, mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã làm hàng trăm căn nhà trên địa bàn tỉnh này bị sập và tốc mái.

>>> Kon Tum: Gần 1.500 con gia cầm nhiễm cúm A/H5N6 bị tiêu hủy

>>> New Delhi: Sương mù tiếp tục cản trở giao thông

Mưa lớn kèm theo lốc xoáy vào đêm 3/1, rạng sáng 4/1 đã làm hàng trăm căn nhà trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu bị sập và tốc mái. Ảnh: Gia Minh

Cụ thể, vào đêm 3/1 và rạng sáng 4/1, trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đã xuất hiện nhiều đợt lốc xoáy kèm theo mưa to trên diện rộng ở các huyện Hòa Bình, H Đông Hải, TX Giá Rai và TP Bạc Liêu. Lốc xoáy đi qua đã gây thiệt hại gần 125 căn nhà (trong đó có 45 căn bị sập, 80 căn bị tốc mái), 5 trụ điện và nhiều cây xanh bị ngã đổ (trong đó, địa bàn huyện Đông Hải có thiệt hại nặng nhất, gồm có 31 căn nhà bị sập, 74 căn bị tốc mái).

Theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn, hồi 7h ngày 4/1, vị trí tâm bão ở khoảng 7,8 độ Vĩ Bắc; 101,6 độ Kinh Đông, cách mũi Cà Mau khoảng 330km về phía Tây Tây Nam. Bão mạnh cấp 9, giật cấp 12. Dự báo bão sẽ tiếp tục đổ bộ vào Nam Thái Lan và đi vào Ấn Độ Dương vào sáng ngày 5/1/2019.

Sáng 4/1, ông Lai Thanh Ẩn, Chánh Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Bạc Liêu cho biết, mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã làm hàng trăm căn nhà trên địa bàn tỉnh này bị sập và tốc mái. Cũng theo ông Lai Thanh Ẩn, trong đêm qua, trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu có mưa to trên diện rộng. Mưa to đã gây ngập thành phố Bạc Liêu và các thị trấn. Mực nước kênh rạch ở vùng Bắc Quốc lộ 1A hiện đang dâng cao do mưa to và nước từ Sóc Trăng, Hậu Giang đổ về Bạc Liêu. Mực nước kênh rạch đang ở cao trình + (0,50 – 0,60) mét.

Ông Bùi Minh Túy, Chủ tịch UBND huyện Đông Hải cho biết, sau khi nhận được tin huyện đã nhanh chóng chuyển khai lực lượng dân quân tự vệ, Công an, phối hợp với các ngành chức năng… xuống ngay hiện trường giúp đở bà con khắc phục hậu quả. Hiện công tác khắc phục, dọn dẹp đang được tiến hành khẩn trương. “Ngoài ra, huyện sẽ thống kê con số thiệt hại để có hướng hỗ trợ kịp thời, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế gia đình”. Ông Túy cho biết thêm.

 Bích Thuần (t/h)

   

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bạc Liêu: Hơn 120 căn nhà bị sập, tốc mái do Lốc xoáy