Bali chủ động ứng phó ngập lụt bằng hệ thống cảnh báo lũ do địa phương nghiên cứu
Nhằm chủ động ứng phó mùa mưa và giảm thiểu thiệt hại do ngập lụt, ngày 11/1, Cơ quan Giảm nhẹ thiên tai tỉnh Bali (Indonesia) bắt đầu triển khai lắp đặt hệ thống cảnh báo lũ sớm tại 6 khu vực có nguy cơ ngập cao nhất ở thành phố Denpasar.
Tại Indonesia, động thái này được chính quyền Bali rút kinh nghiệm từ đợt lũ lụt nghiêm trọng xảy ra hồi tháng 9 năm ngoái, gây ngập diện rộng và ảnh hưởng lớn đến đời sống, sinh hoạt của người dân đô thị.

Phát biểu với truyền thông, Giám đốc Cơ quan Giảm nhẹ thiên tai Bali, ông I Gede Agung Teja Bhusana Yadnya cho biết đơn vị đang phối hợp với Công ty Điện lực nhà nước và Diễn đàn Giảm thiểu rủi ro thiên tai nhằm bảo đảm tiến độ triển khai hệ thống.
Theo ông Yadnya, việc lắp đặt sớm các thiết bị giám sát mực nước là cần thiết trong bối cảnh mùa mưa đang bước vào cao điểm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lũ quét và ngập lụt cục bộ.
Đáng chú ý, thay vì mua sắm thiết bị từ các nhà cung cấp bên ngoài, Cơ quan Giảm nhẹ thiên tai Bali đã tự nghiên cứu và phát triển hệ thống cảnh báo nhằm tối ưu chi phí và nâng cao hiệu quả vận hành. Dự án được khởi động từ tháng 11/2025, bao gồm các khâu thiết kế, lắp ráp và thử nghiệm ban đầu.
Về nguyên lý hoạt động, cảm biến đo mực nước được lắp đặt dưới lòng sông, trong khi còi báo động bố trí phía trên mặt nước, tương tự mô hình cảnh báo sóng thần. Hệ thống phát tín hiệu theo ba cấp độ: Mức 1 khi mực nước dâng 30cm, mức 2 ở 86cm và mức 3 ở 150cm – ngưỡng yêu cầu sơ tán khẩn cấp.
Dự kiến, việc lắp đặt sẽ hoàn tất vào ngày 12/1. Sau đó, chính quyền địa phương sẽ tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân và các cơ sở kinh doanh trong bán kính 200–300 mét quanh khu vực lắp đặt còi báo động nhận biết tín hiệu và thực hiện các biện pháp ứng phó khi xảy ra lũ.




