Bão giật cấp 14 hoành hành dữ dội biển Đông

Hải Dương|26/12/2019 09:34
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Theo dự báo, trong 24h tới, bão số 8 giật cấp 14 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, hồi 13h 26/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,4 độ Vĩ Bắc; 118,0 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa (Việt Nam) khoảng 450km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (từ 115-135km/h), giật cấp 14.

Dự báo đường đi của bão số 8 (Trung tâm Dự báo KTTV-QG)

Dự báo trong 24h tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Đến 13h ngày 27/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,4 độ Vĩ Bắc; 116,3 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 400km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão giảm xuống cấp 11 (từ 100-115km/h), giật cấp 13.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, khu vực giữa biển Đông có gió bão mạnh cấp 8- 10, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11-12, giật cấp 14. Sóng biển cao từ 7-9m, biển động dữ dội. Vùng nguy hiểm có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên trên biển Đông trong 24h tới nằm trong khoảng: Từ vĩ tuyến 11,5 độ Vĩ Bắc đến vĩ tuyến 16,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 114,0 độ Kinh Đông.

Trong 48h tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Đến 13h ngày 28/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc; 113,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa (Việt Nam) khoảng 320km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão giảm khá nhanh xuống cấp 8 (từ 60-75km/h), giật cấp 10. Độ rủi ro thiên tai đạt mức cấp 3.

Trong 72h tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp.

Các chuyên gia khí tượng khuyến cáo: Sau khi đi sâu vào biển Đông, gặp không khí lạnh từ phía bắc tăng cường xuống và xâm nhập vào bên trong. Khiến năng lượng trong bão suy giảm mạnh, làm bão suy yếu nhanh. Tuy nhiên, hướng di chuyển của bão có thể thay đổi trong thời gian tới do tác động của không khí lạnh. Vì vậy, tàu thuyền đang hoạt động trên vùng biển mà bão tiến vào cần theo dõi chặt chẽ đường đi của bão để có biện pháp phòng tránh kịp thời.

Hải Dương

Bài liên quan
  • [Infographic] Bão số 8 cách đảo Song Tử Tây khoảng 500km
    Moitruong.net.vn – Dự kiến đến 7 giờ ngày 29/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc; 111,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 150km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9. Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu thành một vùng áp thấp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bão giật cấp 14 hoành hành dữ dội biển Đông