Bão Polo đạt cấp 5, gia tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở tại Mexico
Bão Polo đã mạnh lên cấp 5, mức cao nhất trong thang Saffir-Simpson, khi di chuyển ngoài khơi bờ biển Thái Bình Dương của Mexico. Dù chưa có dấu hiệu đổ bộ trực tiếp vào đất liền, hoàn lưu rộng của bão đang làm gia tăng nguy cơ mưa lớn, lũ quét và sạt lở tại nhiều khu vực ven biển.

Theo Trung tâm Bão quốc gia Mỹ (NHC), ngày 22/9, bão Polo có sức gió duy trì tối đa khoảng 270 km/h. Tâm bão nằm cách thành phố Zihuatanejo, bang Guerrero, khoảng 335 km về phía Nam và cách Manzanillo, bang Colima, khoảng 555 km về phía Đông Nam. Bão di chuyển khá chậm theo hướng Bắc, với tốc độ khoảng 4 km/h.
NHC nhận định Polo là một cơn bão đặc biệt nguy hiểm và dự kiến tiếp tục di chuyển chậm ngoài khơi Mexico trong những ngày tới. Đường đi của hệ thống này được dự báo duy trì tương đối gần và song song với bờ biển phía Tây Nam Mexico, qua đó tiếp tục tác động đến điều kiện thời tiết tại nhiều bang ven Thái Bình Dương.
Mặc dù tâm bão được dự báo vẫn ở ngoài khơi, hoàn lưu của Polo có thể gây mưa lớn trên diện rộng. Các khu vực thuộc Guerrero, Michoacán, Colima và Oaxaca được cảnh báo có nguy cơ xuất hiện mưa lớn, trong khi Jalisco cũng có thể chịu ảnh hưởng của những đợt mưa mạnh.
Lượng mưa lớn trong thời gian ngắn có thể khiến nước trên các sông, suối dâng nhanh, làm gia tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại những khu vực địa hình dốc. Những nơi đã chịu tác động của mưa trước đó có nguy cơ tiếp tục phát sinh các điểm mất ổn định về đất đá.
Bên cạnh mưa lớn, hoàn lưu bão cũng làm biển động mạnh. Cơ quan khí tượng Mexico cảnh báo sóng cao tại nhiều khu vực ven biển, trong đó vùng biển thuộc Michoacán và Guerrero có thể xuất hiện sóng cao khoảng 5-6 m; tại Colima và Oaxaca, độ cao sóng có thể đạt 2-3 m. Khu vực ven biển Jalisco cũng có khả năng xuất hiện sóng cao từ 1,5-2,5 m.
Trước diễn biến của Polo, cơ quan chức năng Mexico đã phát cảnh báo đối với một số khu vực ven biển. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân và du khách chủ động theo dõi thông tin khí tượng, hạn chế các hoạt động không cần thiết tại những khu vực có nguy cơ mất an toàn và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng phòng chống thiên tai.
Tại bang Guerrero, nơi có thành phố du lịch Acapulco, chính quyền địa phương đặc biệt lưu ý nguy cơ mưa lớn và tác động của biển động. Một số địa phương cũng triển khai các biện pháp phòng ngừa nhằm hạn chế thiệt hại trong trường hợp thời tiết diễn biến xấu.
Mexico thường xuyên chịu ảnh hưởng của các hệ thống bão nhiệt đới trên cả Thái Bình Dương và Đại Tây Dương trong mùa bão kéo dài từ tháng 5 đến tháng 11 hằng năm. Đối với khu vực Thái Bình Dương, các cơn bão mạnh có thể gây tác động đáng kể ngay cả khi tâm bão không đi vào đất liền, bởi hoàn lưu có khả năng đưa mưa lớn và gió mạnh vào khu vực ven bờ.
Trong khi đó, tại Nhật Bản, bão Dujuan cũng gây mưa lớn, lũ lụt và sạt lở đất tại Tokyo cùng một số khu vực lân cận, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và 5 người mất tích. Tại tỉnh Chiba, mưa lớn làm ngập nhiều nhà dân và khiến khoảng 58.000 hộ gia đình tạm thời bị gián đoạn điện.
Diễn biến đồng thời của nhiều hình thái thời tiết cực đoan tại các khu vực khác nhau cho thấy nguy cơ thiên tai do mưa lớn, bão và lũ lụt vẫn đang diễn biến phức tạp trong giai đoạn cuối mùa Hè, đầu mùa Thu tại nhiều quốc gia.
Đối với Mexico, việc Polo đạt cấp 5 khiến công tác theo dõi diễn biến bão, mưa lớn và nguy cơ sạt lở tiếp tục được đặt ở mức cao. Các cơ quan chức năng đang duy trì giám sát đường đi của bão và khuyến cáo người dân tại những khu vực chịu ảnh hưởng chủ động phòng tránh, đặc biệt tại các vùng ven biển, khu vực địa hình dốc và những nơi có nguy cơ ngập lụt.




