Bão số 4 suy yếu, cảnh báo mưa lớn nhiều nơi

Mai Anh|19/08/2020 09:31
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Hiện tại, bão số 4 từ biển Đông đã đi vào đất liền Trung Quốc với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 12. Trong khi đó, tại khu vực Bắc Bộ trời tiếp tục mưa giông, nguy cơ ngập úng, sạt lở nhiều nơi.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia về cơn bão số 4, hồi 10h ngày 19/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,5 độ Vĩ Bắc; 112,6 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 130km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 22h ngày 19/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 23,4 độ Vĩ Bắc; 110,0 độ Kinh Đông, trên khu vực tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Đường đi của Bão số 4 hiện tại.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực tỉnh Quảng Tây.

Cảnh báo mưa lớn trên đất liền: Từ ngày 20/8 đến ngày 22/8, khu vực Đông Bắc có mưa to (phổ biến 50-150mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt). Còn tại khu vực Việt Bắc, Tây Bắc có mưa to đến rất to (phổ biến 100-200mm/đợt, có nơi trên 250mm/đợt); khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, có nơi mưa to (phổ biến 40-80mm/đợt).

Văn phòng thường trực Trung ương về PCTT đưa ra cảnh báo từ ngày 20/8 đến ngày 22/8 ở khu vực Đông Bắc có mưa to đến rất to (phổ biến 100-200mm/đợt, có nơi trên 250mm/đợt). Từ chiều 20/8 đến ngày 22/8 ở khu vực Việt Bắc, Tây Bắc có mưa rất to (phổ biến 150-250mm/đợt, có nơi trên 300mm/đợt); các khu vực khác ở đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, có nơi mưa to (phổ biến 50-100mm/đợt).

Về hồ chứa thủy lợi, trên cả nước hiện có 204 hồ chứa hư hỏng cần lưu ý và 115 hồ chứa đang thi công, trong đó khu vực miền núi phía Bắc có 81 hồ hư hỏng và 51 hồ đang thi công.

Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, hiện tại không có tàu thuyền hoạt động trong khu vực nguy hiểm của Bão số 4. Còn theo báo cáo của Tổng cục Thủy sản, đến 6h00 ngày 19/8, có 47 tàu cá hoạt động trong khu vực dự kiến ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trong 24-72 giờ tới.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy PCTT và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Sơn La, Tuyên Quang, Hà Giang, Lào Cai, Thái Nguyên, Cao Bằng, Vĩnh Phúc, Cà Mau, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất đã làm 6 người chết tại Vĩnh Phúc, Lào Cai, Sơn La, Lai Châu, Thái Nguyên, tính đến 21h ngày 18/8. Có 334 nhà bị hư hỏng hoặc di dời khẩn cấp.

Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT đã có Công điện số 08/CĐ-TWPCTT ngày 17/8/2020 chỉ đạo các các Bộ, ngành và các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ tập trung ứng phó với áp thấp nhiệt đới, mưa, lũ.

Ban Chỉ đạo đã phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các nhà mạng nhắn tin cho người dân các địa phương miền núi mưa lớn có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất (Cao Bằng, Tuyên Quang, Quảng Ninh…). Đến chiều 18/8/2020, tổng số tin nhắn do các nhà mạng đã thực hiện khoảng 9,123 triệu tin nhắn.

Ban Chỉ huy PCTT và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, TP và các Bộ ngành cần tập trung triển khai các biện pháp ứng phó theo nội dung Công điện số 08/CĐ-TWPCTT ngày 17/8/2020.

Đối với các tỉnh ven biển tập trung kiểm đếm tàu thuyền trên biển, quản lý chặt chẽ việc ra khơi của các tàu thuyền.

Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân đề phòng lũ quét, sạt lở đất, khu vực dân cư có nguy cơ mất an toàn. Các địa phương miền núi phía Bắc tổ chức thường trực đến thôn 24/24h để theo dõi, cảnh báo, xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Các địa phương cử người canh gác, cắm biển cảnh báo hoặc rào chắn các ngầm tràn để đảm bảo an toàn cho người dân đi lại. Theo dõi chặt chẽ diễn biến lũ trên các sông để đảm bảo an toàn đê điều, hồ chứa. Đồng thời, xác định những vị trí có thể xảy ra ngập úng cục bô khu đô thị, sản xuất nông nghiệp và thông báo đến người dân. Tổ chức khắc phục hậu quả mưa lũ để ổn định đời sống, sản xuất của nhân dân.

Mai Anh

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bão số 4 suy yếu, cảnh báo mưa lớn nhiều nơi